Điều này có nghĩa là người có cơ hội đoạt giải quán quân đang lẩn khuất trong số hàng ngàn thí sinh đang tranh tài. Ai sẽ là người được vinh danh năm nay?
Làm gì trước 2.000 đối thủ?
Ngoài giải thưởng hấp dẫn mà cuộc thi mang lại cho người đoạt giải nhất là một chuyến đi Singapore và nhiều giải thưởng khác, cuộc thi Olympic tiếng Anh còn mở ra cơ hội để các em học sinh khối 10, 11 trên địa bàn thành phố chinh phục những đỉnh cao mang tên niềm đam mê tiếng Anh. Đây cũng là cách để các bạn kiểm chứng chính xác khả năng tiếng Anh của mình. Bởi, khi một cuộc thi đã từng thu hút hơn 2.000 người tham gia, nó đồng nghĩa với việc cọ xát khả năng của mình một cách khách quan và công bằng hơn.
Mỗi người có một cách riêng để chiến thắng và chinh phục những thử thách. Quán quân của cuộc thi năm ngoái - bạn Ngô Hoàng Long - cho rằng chiến thắng mà bạn giành được là bằng chứng cho sự vượt lên chính mình, nỗ lực chiến thắng bản thân. Cứ cố gắng hết mình thì kết quả thế nào cũng là thành công cả. Với những chia sẻ trên, Long đã gieo vào những thí sinh năm nay niềm tin chiến thắng và tâm lý sẵn sàng chinh phục.
Khâm phục tài năng và đồng tình với chia sẻ của Hoàng Long, Mai Trang - học sinh của một trường THPT chuyên tại TPHCM và cũng là học viên của Apollo, đã mạnh dạn đến với cuộc thi năm nay - cho rằng dù kết quả thế nào thì đó cũng là thành công riêng của bản thân. Ở vòng thi đầu tiên với 35 câu trắc nghiệm kiến thức ở nhiều lĩnh vực, Mai Trang nhận định các câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ vựng khá và cần có kiến thức tổng quát phong phú. Chỉ khi đến với cuộc thi, bạn mới có cơ hội “kiểm tra tổng quát” mọi kỹ năng. Hoàn thành bài thi khá xuất sắc và tự tin, Mai Trang mong rằng mình sẽ có mặt trong top 100 ở vòng thi thứ hai.
Bạn nằm ở đâu trong biểu đồ chiến thắng?
Thông thường, mỗi trường đều sẽ có một “đội quân” hùng hậu các em học sinh khối 10, 11 được tiến cử để thử sức tại một trong những sân chơi tiếng Anh lớn nhất thành phố này. Đây cũng là thời điểm mà không khí chuẩn bị ở các trường sôi động hơn bao giờ hết.
Cuộc thi mở ra như một ngày hội mà bất cứ ai đam mê và có khả năng đều có thể thử sức. Để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, Mai Trang cùng các bạn lập thành hội để so kè khả năng với nhau và lấy đó làm động lực phấn đấu. Bởi cuộc thi ngoài giải cá nhân còn có giải cho tập thể. Những trường có số lượng học sinh tham gia đông và nhiều người lọt vào vòng sau nhất sẽ có phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, các trường còn có thể tranh tài qua các tiết mục văn nghệ.
Mai Trang cho biết trước khi tham gia, bạn cảm thấy áp lực vì số lượng thí sinh khá đông, khả năng chiến thắng cũng rất mong manh nhưng khi đã xác định được chính xác mục đích tham gia, bạn cảm thấy nhẹ nhàng và yên tâm hơn rất nhiều. Với bạn, đây giống như một ngày hội mà người tham gia nào cũng nhận được niềm vui nho nhỏ. Biết Trang tham gia cuộc thi, gia đình cũng kỳ vọng rất nhiều nhưng Trang không thấy đó là áp lực mà lấy nó làm động lực để bạn mạnh mẽ, tự tin và quyết tâm hơn.
Trang cũng cho biết ở trường có nhiều “cây” tiếng Anh nổi trội, mỗi người có một khả năng và thế mạnh riêng, ai cũng có thể chiến thắng. Ví như trong nhóm thí sinh thi của trường, có bạn rất giỏi ngữ pháp, có bạn trội phần nghe hơn, lại có bạn rất tự tin khi nói trước đám đông và tư duy logic cao. Mỗi người một ưu khuyết điểm.
Trang cho rằng người giành giải quán quân phải tập hợp đủ những kỹ năng cần thiết trên. Tất nhiên, không ai hoàn hảo cả, mỗi người chỉ có thể tự hoàn thiện và bổ sung những ưu khuyết cần thiết. Học tốt ở trường thôi chưa đủ, thí sinh cần phải chứng tỏ sự tự tin cùng bản lĩnh của mình.
Ở thời điểm này, trong không khí tranh tài đang diễn ra sôi nổi ngay vòng thi đầu tiên, xác định được gương mặt nổi trội và có nhiều cơ hội giành giải quán quân nhất vẫn còn quá sớm và quá khó. Nhưng Mai Trang tin rằng mình sẽ có tên trên biểu đồ chiến thắng.
Nếu bạn là thí sinh đăng ký và tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh năm nay, bạn có niềm tin như Mai Trang và cựu quán quân Hoàng Long không? Nếu có thì đường chinh phục ngôi vị cao nhất năm nay của bạn đang được rút ngắn và cuộc thi vẫn đang tìm người để trao chức quán quân.
Olympic tiếng Anh 2012 là cuộc thi do Apollo English phối hợp cùng Sở Giáo dục - đào tạo TPHCM tổ chức dành cho các em học sinh lớp 10 và 11 trên địa bàn TP.HCM.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 29-2-2012 và dự định kết thúc vào ngày 7-4-2012 gồm ba vòng. 100 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng 1 (thi online) sẽ tham gia tranh tài ở vòng 2 (thi viết và vấn đáp). 20 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng 2 sẽ tham gia thi hùng biện ở vòng chung kết.
Tất cả học sinh lớp 10 và 11 tại TP.HCM đều có thể tham gia cuộc tranh tài bằng cách đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn trên trang web chính thức của cuộc thi: apollo.edu.vn/olympic.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận