21/09/2013 07:00 GMT+7

Truy tặng A.Yersin danh hiệu công dân danh dự VN

DUY THANH
DUY THANH

TT - Thủ tướng vừa đồng ý với kiến nghị của Bộ Tư pháp về truy tặng danh hiệu công dân danh dự đối với bác sĩ Alexander Emlile Jean Yersin.

Bác sĩ A. Yersin sinh ngày 22-9-1863 tại Thụy Sĩ. Năm 1891, ông đặt chân đến Nha Trang và đã có khoảng thời gian gần nửa thế kỷ sinh sống và làm việc ở đây đến ngày mất (1-3-1943). Tháng 6-1894, A. Yersin đã thành công khi tìm ra vi trùng dịch hạch và được thế giới đặt tên là Yersinina Pestis (vi trùng mang tên ông). Ông đã phối hợp với bác sĩ Calmette (người sáng lập chi nhánh đầu tiên của Viện Pasteur Paris tại Sài Gòn) lập phòng thí nghiệm vào tháng 8-1895, tiền thân của Viện Pasteur Nha Trang.

Bác sĩ A. Yersin còn là người sáng lập Trường Y khoa Đông Dương (tiền thân của Trường ĐH Y Hà Nội) và là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Ông cũng là người phát hiện cao nguyên Lang Bian và khu dự trữ sinh quyển Hòn Bà...

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên