22/12/2008 07:47 GMT+7

Truy điệu, an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ tù binh Phú Quốc

H.T.DŨNG - TTXVN - M.THU - Đ.HẢI - TR.CƯỜNG
H.T.DŨNG - TTXVN - M.THU - Đ.HẢI - TR.CƯỜNG

TT (KIÊN GIANG) - Sáng 21-12, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc vượt ngục tại TP.HCM, chính quyền tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ do bị tra tấn hi sinh tại nhà lao Cây Dừa, huyện đảo Phú Quốc.

* Chúc sức khỏe đại tướng Võ Nguyên Giáp * Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm

Ông Trương Tấn Sang - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã về dự thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Đại tá Ngô Minh Chánh - đội trưởng đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K92 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang) - cho biết số hài cốt các chiến sĩ cách mạng tìm thấy lần này được phát hiện bị bọn địch chôn trong hai hầm chôn tập thể tại khu vực phía nam di tích nhà tù, thuộc ấp 4, thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc. Như vậy sau hai đợt tổ chức tìm kiếm, cất bốc đến nay đã có 1.326 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang.

Trước đó ngày 20-12, cũng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc tại TP.HCM, ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang cùng đông đảo tăng ni, phật tử trong cả nước đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho vong linh các anh hùng liệt sĩ.

* Cùng ngày, đại tướng Phùng Quang Thanh - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ủy quân sự trung ương, Bộ Quốc phòng thăm và chúc sức khỏe đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần bắt tay, chúc sức khỏe từng thành viên trong đoàn và mong cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

* Ngày 21-12, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã về xã Đức Tân, huyện Mộ Đức dâng hương tưởng nhớ cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và đến thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Nói chuyện với các y bác sĩ tại bệnh xá, Phó thủ tướng đã biểu dương những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ trong suốt hai năm qua trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng thời căn dặn các cấp chính quyền địa phương Quảng Ngãi không ngừng nêu gương hình ảnh nữ anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm giáo dục thế hệ trẻ giá trị nhân văn, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Nhân dịp này, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng hai bộ máy vi tính cho bệnh xá nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương ngày càng tốt hơn...

QUtpxx0J.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng hai bộ máy vi tính cho bác sĩ Nguyễn Văn Diệp để phục vụ việc khám chữa bệnh ở bệnh xá Đặng Thùy Trâm - Ảnh: M.THU

* Ngày 21-12 tại TP.HCM, gần 1.000 cán bộ, nhân viên các thời kỳ của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã dự lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Ban Tuyên huấn và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam VN (20-12-1960 - 20-12-2008).

Ông Đinh Phong - trưởng ban liên lạc Ban Tuyên huấn - ôn lại những hoạt động tuyên huấn trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ như tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, đối nội trên các phương tiện thông tin: Thông tấn xã giải phóng, Đài phát thanh giải phóng, báo Giải Phóng...; đào tạo về lý luận, báo chí; hoạt động của các đoàn văn công giải phóng...

H.T.DŨNG - TTXVN - M.THU - Đ.HẢI - TR.CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên