21/01/2015 14:43 GMT+7

Bắt hai nghi can giật dây chuyền phụ nữ

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Ngày 21-1, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bắt hai nghi can chạy xe độ giật dây chuyền phụ nữ.

Cảnh sát đã bàn giao Trần Đình Lâm và Hoàng Minh Tân (cả hai cùng 25 tuổi, ngụ Q.11) cho Công an P.Phú Trung (Q.Tân Phú) điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Đình Lâm  tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Thông tin ban đầu, vào đêm 20-1 tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 10 phối hợp với tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) tuần tra trên nhiều tuyến đường.

Đến khoảng 20g30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện Lâm chở Tân trên xe máy chạy từ phía sau áp sát chị P.T.D.H. (41 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đang đi xe máy chở một bé gái trên đường Kênh Tân Hóa (P.Phú Trung, Q.Tân Phú).

Lúc này Lâm vừa cầm lái vừa trực tiếp giật sợi dây chuyền của chị H. rồi tăng ga cùng Tân bỏ chạy thì bị các trinh sát bắt giữ đưa về cho Công an P.Phú Trung (Q.Tân Phú). 

Hoàng Minh Tân  tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Chiếc xe máy, phương tiện gây án trong vụ cướp giật - Ảnh: Ngọc Khải

Tại cơ quan công an, bước đầu Lâm và Tân khai có một tiền án trộm cắp tài sản. Được biết chiếc xe máy Lâm dùng làm phương tiện cướp giật dây chuyền đã thay đổi kết cấu (đôn dên, xoáy nòng, thay bình xăng bông mai) nhằm tăng tốc độ cho xe.

Chị H. là bị hại trong vụ cướp giật được mời về Công an P.Phú Trung (Q.Tân Phú) để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra. Theo ghi nhận, cổ chị H. đã bị sây sát sau khi bị giật dây chuyền.

 

         

 

 

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên