07/05/2014 08:40 GMT+7

Truy bắt băng cướp chuyên dùng mã tấu trên sông Đồng Nai

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Trung tá Trần Thanh Đức, phó chỉ huy trưởng phụ trách phòng chống tội phạm, Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, cho biết cơ quan này vừa bàn giao hồ sơ vụ án cùng hai nghi can là thành viên trong băng cướp chuyên sử dụng mã tấu, dao tự chế gây ra vụ cướp táo tợn trên lưu vực sông Đồng Nai cho Công an H.Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra.

Bắt băng cướp sử dụng mã tấu chém rồi cướp Hơn 200 cảnh sát vây bắt băng nhóm gây ra 26 vụ cướp Bắt khẩn cấp 7 tên cướp gây ra nhiều vụ án

Hai nghi can là Nguyễn Thành Hiệp (21 tuổi) và Trần Quốc Tấn (29 tuổi, cùng ngụ H.Nhơn Trạch).

Trung tá Đức cho biết khoảng 3g15 rạng sáng 5-5, trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM) nhận được tin báo của anh Lại Việt Thanh, thuyền trưởng sà lan SG-6545, vừa bị một băng cướp có sáu đối tượng dùng mã tấu, dao tự chế cướp nhiều tài sản trên sà lan tại lưu vực sông Đồng Nai. Ngay sau đó, chỉ huy trạm Nhà Rồng đã điều động tám trinh sát phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy TP.HCM tổ chức truy bắt. Lực lượng phối hợp đã phát hiện một ghe máy chạy với tốc độ cao trên một con rạch thuộc Bến Cỏ, hướng về xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch chở theo sáu thanh niên.

Các trinh sát tổ chức truy đuổi chiếc ghe trên qua nhiều con rạch. Khi bị truy bắt, các đối tượng trên ghe đã ném tất cả đồ vật chúng cướp được trên sà lan SG-6545 xuống sông, đồng thời vung mã tấu để kháng cự. Bí thế, các đối tượng đã lần lượt nhảy xuống sông và trốn thoát. Riêng Nguyễn Thành Hiệp bị bắt ngay trên ghe cùng một số tài sản.

Bước đầu Hiệp khai nhận băng nhóm của Hiệp có tất cả sáu đối tượng. Trong đêm 4 và rạng sáng 5-5, nhóm của Hiệp dùng một ghe máy rảo quanh lưu vực sông Đồng Nai tìm tàu thuyền có sơ hở để ra tay trộm cướp. Qua lời khai của Hiệp, Trần Quốc Tấn đã bị bắt giữ sau đó.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên