28/07/2015 20:46 GMT+7

Trượt chân từ tầng 12, một công nhân tử vong

H.LỘC - LÊ PHAN - VĂN TIÊN
H.LỘC - LÊ PHAN - VĂN TIÊN

TTO - Vụ việc xảy ra chiều 28-7 tại công trình nhà ở xã hội An Phú Tây (đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) khiến một người tử vong, một người nguy kịch.

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn lao động - Ảnh: Văn Tiên

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cho biết khoảng 15g cùng ngày có 3 công nhân thi công thang máy ở tầng 12 của tòa nhà. Trong quá trình bắc giàn giáo hai công nhân Nguyễn Thành Hoàng (27 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) bị trượt chân té xuống đất.  

Ngay lúc đó, hai công nhân này được đưa vào bệnh viện Bình Chánh cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, gãy xương sườn. Trong đó, công nhân Nguyễn Thành Hoàng bị ngưng tim, ngưng thở.  

Các bác sĩ bệnh viện Bình Chánh tiến hành hồi sức, tuy nhiên tiên lượng xấu nên đến 16g30 cả hai công nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trên đường chuyển viện công nhân Nguyễn Thành Hoàng tử vong, còn công nhân Nguyễn Quốc Huy đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi xảy ra vụ việc lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, và điều tra vụ việc.

Được biết, công trình này do công ty Cổ phần TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân làm chủ thầu. Vị trí xảy ra tai nạn là tại lô HV4 do công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà ở Bảo Linh thi công.

Dự án Nhà ở xã hội tại An Phú Tây thuộc khu tổng thể quy hoạch An Phú Tây - Tân Quý Tây có tổng diện tích 7.722m2 với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Dự án khởi công năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào quý 3-2016.

H.LỘC - LÊ PHAN - VĂN TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên