08/11/2015 20:12 GMT+7

​Trượt chân rơi xuống đập nước, hai học sinh chết đuối

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Đến 18g chiều 8-11, người thân mới vớt được thi thể của em Phong và Quý bị trượt chân, té xuống đập Cây Ké (thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) vào chiều cùng ngày.

Đập dâng Cây Ké, nơi em Phong và Quý bị trượt chân rơi xuống rồi chết đuối vào chiều 8-11 - Ảnh: N.TRẦN

Trước đó, lúc 15g, ba em gồm Nguyễn Cao Phong, Nguyễn Bá Quý và Nguyễn Chí Thanh (cùng 15 tuổi, ở thôn Cảnh An) trong lúc đi ngang qua đập dâng Cây Ké (thôn Cảnh An) thì Phong và Quý thấy nhiều con rạm đang bám trên thành đập nên với tay bắt. Nhưng không may cả hai bị trượt chân, rơi xuống đập nước.

Dù em Nguyễn Chí Thanh tức tốc chạy đến nhà gần đó kêu mọi người ra cứu nhưng không kịp. Cả hai bị chìm sâu dưới đập nước.

Trước đó, những ngày qua do có mưa lớn nên nước đập dâng cao.

N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên