20/10/2014 17:16 GMT+7

Đắk Lắk: Trưởng phòng y tế huyện bị chém nứt sọ não

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Tối 19-10, đang ngồi trước cổng nhà, bà Dương Thị Duyên, trưởng phòng y tế huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk bị một thanh niên lạ mặt chém tới tập vào mặt.

Bà Dương Thị Duyên (47 tuổi, trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) - Trưởng phòng Y tế huyện Ea H’leo được bệnh viện xác định đã bị đa chấn thương, nứt sọ não, đứt lìa môi trái.

Lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo xác nhận vụ việc trên vào chiều 20-10.

Hiện công an huyện đang khẩn trương truy bắt người đã chém bà Duyên và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó khoảng 19g tối 19-10, trong lúc bà Duyên đang ngồi trước cửa nhà mình thì một thanh niên lạ mặt bước đến hỏi hai lần: “Bà có phải là bà Duyên?”, rồi bất ngờ lao vào chém tới tấp vào đầu, mặt bà Duyên.

“Sự việc diễn ra quá nhanh khiến bà Duyên ngã quỵ, không kịp kêu cứu. Bà Duyên đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch” - một người nhà bà Duyên cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’Leo - cho biết nạn nhân vào bệnh viện lúc 19g15 tối 19-10 trong tình trạng đa chấn thương do bị chém.

“Nạn nhân bị chém trên đỉnh đầu có vết dài 10cm, vỡ nứt đỉnh sọ não, 2 răng cửa trước bị đánh gãy và môi trái bị đứt lìa, thương tích 12%. Hiện bà Duyên đã qua cơn nguy kịch” - bác sĩ Ngọc Anh cho biết.

Được biết, trước thời điểm gặp nạn, bà Duyên cùng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Ea H’Leo có đợt kiểm tra, xử phạt một số cơ sở vi phạm về hành nghề y tư nhân trên địa bàn.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên