Trường nào tuyển bổ sung ngành luật, y đa khoa?

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Thi ĐH Y dược Hải Phòng được 23,5 điểm ngành y đa khoa, thiếu 0,5 điểm nguyện vọng (NV)1. Em có thể xét NV2 trường uy tín nào? (duyencl@...)

OisZjDBI.jpgPhóng to
Thí sinh tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014

- Không rõ bạn muốn xét tuyển NV2 vào nhóm ngành sức khỏe hay các ngành có tuyển khối B. Với số điểm của bạn, cơ hội xét tuyển còn rất nhiều và cơ hội trúng tuyển cũng tương đối lớn.

Đối với nhóm ngành sức khỏe hiện có khá nhiều trường công lập chuyên đào tạo về nhóm ngành này có thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong đó, Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định xét tuyển bổ sung 100 chỉ tiêu bậc ĐH ngành điều dưỡng với điểm sàn xét tuyển 18,5. Trường ĐH Y khoa Vinh xét tuyển bổ sung bậc ĐH ngành y đa khoa với điểm sàn xét tuyển 22,5 (30 chỉ tiêu) và điều dưỡng 19,5 (30 chỉ tiêu).

Ngoài ra, khoa y dược ĐH Đà Nẵng cũng thông báo xét tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu bậc ĐH ngành y đa khoa với điểm sàn 23 và ngành điều dưỡng với điểm sàn xét tuyển 15 (86 chỉ tiêu). Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia xét tuyển vào nhóm ngành sức khỏe ở các trường CĐ y tế địa phương.

* Thi khối B được 19 điểm, chưa cộng điểm ưu tiên khu vực 1, không đậu NV1. Những trường nào xét tuyển bổ sung các ngành liên quan đến y dược bậc đại học? (mariathuylinh@...)

- Khối ngành y dược bậc ĐH ở phía Nam có các trường ngoài công lập xét tuyển khá nhiều, riêng nhóm trường công lập thì rất ít. Với số điểm 19 và được hưởng 1,5 điểm ưu tiên khu vực, bạn có thể xét tuyển vào ngành điều dưỡng của khoa y dược thuộc ĐH Đà Nẵng. Đây là trường công lập duy nhất ở phía Nam có xét tuyển nguyện vọng bổ sung các ngành liên quan đến sức khỏe phù hợp với điểm thi của bạn.

Ở khối ngoài công lập, Trường ĐH Võ Trường Toản xét tuyển ngành y đa khoa với điểm sàn 18 và ngành dược, điều dưỡng. Các trường ĐH khác như Tây Đô, Nguyễn Tất Thành, Hồng Bàng, Lạc Hồng… đều có xét tuyển các ngành dược, điều dưỡng. Học phí khối ngành này ở các trường ngoài công lập rất cao. Bạn cân nhắc điều kiện của mình nhé.

* Thi đại học khối C được 20 điểm nhưng không đậu, em muốn nộp NV2 vào ngành luật nhưng không biết trường nào đào tạo? (datphuoc@...)

- Trường ĐH Luật TP.HCM có xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành luật với điểm sàn xét tuyển 21. Không biết bạn có được hưởng điểm ưu tiên gì hay không. Nếu không thì bạn không đủ điều kiện xét tuyển.

Ngoài ra cũng có một số trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung ngành luật, khối C gồm Trường ĐH Tôn Đức Thắng với điểm sàn xét tuyển 18, Trường ĐH Thủ Dầu Một với điểm sàn xét tuyển 17.

Ở khối ngoài công lập có Trường ĐH Công nghệ TP.HCM xét tuyển ngành luật kinh doanh với điểm sàn xét tuyển 13.

Như vậy, khả năng trúng tuyển vào ngành luật của bạn ở Trường ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Công nghệ TP.HCM là tương đối cao. Ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng, điểm số 20 của bạn cũng có nhiều cơ hội.

* Thi khối A1 luật hành chính, khu vực 2 nông thôn được 19,5 điểm (đã cộng khu vực), không đủ điểm vào ngành luật hành chánh, em có được xét tuyển qua ngành quản trị kinh doanh (19 điểm) hay không? (chauthao29@...)

- Trường ĐH Luật TP.HCM xác định điểm chuẩn theo ngành. Riêng ngành luật vì có nhiều chuyên ngành nên sau khi xác định điểm chuẩn ngành (theo khối), trường mới xác định điểm chuẩn theo chuyên ngành. Có hai chuyên ngành điểm chuẩn cao là luật thương mại và luật dân sự. Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào ngành luật nhưng không đủ điểm vào hai chuyên ngành trên, trường sẽ xét trúng tuyển vào các chuyên ngành còn lại của ngành luật.

Bạn không đủ điểm chuẩn vào ngành luật, tuy đủ điểm vào ngành quản trị kinh doanh nhưng do trường lấy điểm chuẩn theo ngành nên bạn không thể chuyển được. Hiện tại ngành quản trị kinh doanh xét tuyển nguyện vọng bổ sung 75 chỉ tiêu với điểm sàn xét tuyển là 19. Bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngành này.

* Trúng tuyển nguyện vọng 1B theo thông báo của nhà trường, liệu em có thể xét NV bổ sung ở trường khác được không? (hoangkhang99@...)

- Một số trường thành viên ĐHQG TP.HCM áp dụng nguyện vọng 1B cho thí sinh dự thi vào trường. Theo chúng tôi biết, nguyện vọng 1B nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển vào ngành đăng ký được xét trúng tuyển vào các ngành có điểm chuẩn thấp hơn. Tuy nhiên đây không phải là nguyện vọng bắt buộc.

Do vậy, nếu trúng tuyển nguyện vọng 1B nhưng thí sinh không muốn học có thể yêu cầu trường cấp giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh để xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Bạn liên hệ với trường đề yêu cầu hủy kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1B và cấp giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh cho bạn nhé.

Bạn cần liên hệ sớm với trường vì thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 không còn nhiều.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất