15/01/2019 14:41 GMT+7

Trường hợp nào để tuyển Việt Nam vào vòng trong Asian Cup 2019

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 2 trận thua trước Iraq và Iran, tuyển VN chỉ có thể hi vọng đi tiếp thông qua chiếc vé dành cho 4/6 đội hạng 3 có thành tích tốt của giai đoạn vòng bảng.

Trường hợp nào để tuyển Việt Nam vào vòng trong Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Cuộc đua giữa Syria (trái) và Palestine ở bảng B mang ý nghĩa quan trọng với tuyển VN - Ảnh: AFC

Đây là những trường hợp có thể xảy ra để tuyển VN lấy vé đi tiếp:

Trường hợp VN thắng Yemen

Để có nhiều hi vọng, tuyển VN phải thắng Yemen. Trong trường hợp này, VN sẽ có 3 điểm, hiệu số thấp nhất là -2 (nếu thắng Yemen 1 bàn cách biệt). Khi đó, mọi chuyện với tuyển VN tương đối khả quan.

Với kết quả thi đấu lượt trận cuối cùng bảng A rạng sáng 15-1 (giờ VN), Bahrain là đội chiếm suất hạng 3 có thành tích tốt đầu tiên với 4 điểm. 

Như vậy sẽ chỉ còn lại 3 vé dành cho các đội hạng 3 và VN cần xếp trên 2 trong 4 đội hạng 3 còn lại (ở các bảng B, C, E và F). Dù khó nhưng cơ hội đi tiếp của tuyển VN vẫn tương đối thuận lợi.

Tình hình của bảng B (thi đấu lượt trận cuối cùng tối 15-1) khá phức tạp bởi ngoài Jordan đã cầm chắc ngôi đầu bảng, 3 vị trí còn lại dành cho Úc, Syria và Palestine vẫn chưa thể xác định. 

Nếu Palestine không thắng Jordan, Syria cũng không thắng được Úc, đội hạng 3 của bảng B sẽ có không quá 2 điểm. 

Và trường hợp này rất dễ xảy ra. Như vậy, bảng B là "miếng mồi ngon" mà CĐV VN có thể trông chờ.

Tình hình của 3 bảng C, E, F rất giống với bảng D của VN với mỗi bảng đều có 2 đội toàn thắng và 2 đội còn lại (đều cùng chưa có điểm) tranh nhau vị trí thứ 3. Ngoài ra, 2 đội xếp dưới của mỗi bảng còn đối đầu trực tiếp với nhau ở lượt cuối. 

Ở bảng C là cuộc đấu giữa Kyrgyzstan (hiệu số -2) và Philippines (-4), bảng E là Lebanon (-4) và Triều Tiên (-10), bảng F là Oman (-2) và Turkmenistan (-5).

Theo bảng xếp hạng hiện tại, 3 đội ở bảng C, E, F cạnh tranh với VN là Kyrgyzstan, Lebanon và Oman. Trong 3 đội này, Lebanon đang có hiệu số thấp hơn VN, họ cũng chưa ghi được bàn nào ở giải nên rất khó có chuyện thắng đậm được Triều Tiên ở lượt đấu cuối. Vì vậy, khả năng VN xếp trên Lebanon là rất cao.

Nếu các đội chót bảng Philippines, Triều Tiên hay Turkmenistan tạo được bất ngờ, giành chiến thắng ở trận cuối, cơ hội cho VN sẽ càng lớn hơn nữa bởi các đội này đều có hiệu số kém hơn VN. 

So với cả 6 đội của 3 bảng C, E, F, tuyển VN nắm lợi thế lớn trong cuộc "chạy đua bàn thắng" bởi Yemen không mạnh và ít kinh nghiệm thi đấu. Như vậy, nếu thắng Yemen, cơ hội để tuyển VN lấy vé đi tiếp là rất cao.

Trường hợp VN hòa Yemen

Ngay cả trong trường hợp hòa, VN vẫn có thể đi tiếp dù cánh cửa lúc này là rất hẹp. Khi đó, VN có 1 điểm và hiệu số -3, mặc định xếp dưới đội hạng 3 của bảng A.

VN cũng chắc chắn thua kém đội hạng 3 ở bảng C và F vì có hiệu số kém hơn Kyrgyzstan và Oman (dù 2 đội này có hòa thì vẫn giành được 1 điểm và hiệu số -2, nếu họ thua thì Philippines hoặc Turkmenistan sẽ vươn lên giành hạng 3 với 3 điểm).

Khi đó, VN cần Lebanon và Triều Tiên hòa nhau, Lebanon sẽ giành hạng 3 bảng E với 1 điểm và hiệu số -4. Như vậy chúng ta đã hơn được một đội. 

Ở bảng B, nếu cả Syria lẫn Palestine đều thua trong lượt trận cuối, đội hạng 3 của bảng B cũng chỉ giành được 1 điểm và hiệu số nhiều khả năng thấp hơn VN. Như vậy VN hơn được 2 đội hạng 3 và giành vé đi tiếp.

Tóm lại, nếu thắng đậm Yemen, VN gần như chắc chắn đi tiếp. Nếu chỉ thắng 1 bàn cách biệt, cơ hội đi tiếp là khoảng 50-50. Và nếu không thắng, VN vẫn có thể hi vọng lách qua cửa hẹp.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên