21/07/2011 21:17 GMT+7

Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM): điểm chuẩn sẽ tăng

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Chiều 21-7, Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TPHCM), trường thành viên đầu tiên của ĐHQG, đã công bố điểm thi vào trường.

Thủ khoa vào trường là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hà, SBD 803, dự thi khối A ngành kế toán kiểm toán đạt 28,5 điểm. Thí sinh cao điểm nhất khối D là Mai Vũ Phương Nguyên, SBD 8986, đạt 26 điểm.

jd2AoagA.jpgPhóng to
Thí sinh trao đổi sau giờ thi trong đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2011 - Ảnh: Minh Giảng

Thống kê điểm thi cho thấy môn văn có hai điểm 9,25, toán khối D có bốn điểm 10 và hóa có hai điểm 10.

ThS Lâm Tường Thoại - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) - cho biết kết quả thi tốt hơn hẳn năm 2010. Trong đó điểm thi khối D cao hơn hẳn khối A. Có 41% thí sinh đạt từ mức 16 điểm trở lên (năm 2010 là 38,5), từ 18 điểm có 26% (năm 2010 22%) và có 9% thí sinh có tổng điểm từ 21 (năm 2010 là 6%).

Với kết quả này, ThS Thoại cho biết điểm chuẩn hầu hết các ngành sẽ tăng so với năm trước, nhất là nhóm ngành luật. Riêng ngành tài chính điểm chuẩn có thể sẽ giảm.

Trường sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 22-7 đến hết ngày 6-8.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên