01/06/2005 03:30 GMT+7

Trường ĐH có đầu tư vốn nước ngoài vẫn phải dạy các môn chính trị

H.THUẬT
H.THUẬT

TT (TP.HCM) - Người VN theo học tại các trường CĐ, ĐH có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài việc hoàn thành các chương trình đào tạo của nhà trường còn phải học và có đủ chứng chỉ các môn triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản VN, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đó là một trong những nội dung của thông tư liên tịch giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa ban hành để hướng dẫn một số điều của nghị định ngày 6-3-2000 của Chính phủ về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cũng theo thông tư này, đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài ở bậc THPT nếu có tiếp nhận học sinh VN sẽ phải dạy các môn ngữ văn, lịch sử VN hiện đang được giảng dạy trong hệ thống giáo dục của VN.

H.THUẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên