21/05/2019 16:00 GMT+7

Trường Đại Học Kiên Giang - 5 năm xây dựng, phát triển khẳng định thương hiệu

T.D.V
T.D.V

Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 21-5-2014 của Thủ tướng, Trường thuộc hệ thống trường công lập trực thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo, với quy trình và chất lượng đào tạo ổn định.

Qua 5 năm xây dựng và đi vào hoạt động, Trường Đại học Kiên Giang đang từng bước phát triển, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Trong 5 năm qua, Trường Đại học Kiên Giang từng bước xây dựng cho mình một nền móng vững chắc với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Lúc mới thành lập trường chỉ có 18 cán bộ, giảng viên đến nay đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường đã nâng lên 334 người. Trong đó có 2 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 22 nghiên cứu sinh và 207 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Trường hiện có 11 khoa, 11 phòng ban chức năng, 2 trung tâm, 1 viện nghiên cứu khoa học, với gần 4.000 sinh viên theo học thường xuyên. Năm 2018, Trường đã tiếp nhận đào tạo và tài trợ toàn phần cho gần 100 sinh viên Campuchia.

Trường Đại Học Kiên Giang - 5 năm xây dựng, phát triển khẳng định thương hiệu - Ảnh 1.

Sinh viên Khoa Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang tham quan trực tiếp tại vườn

Trường Đại học Kiên Giang đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo cấp dự án 1.123 tỉ đồng đầu tư xây dựng 3 khu nhà học, 1 trung tâm thư viện, 2 khu ký túc xá, 1 nhà thi đấu đa năng; riêng khu thực hành thí nghiệm được đầu tư theo tiêu chuẩn châu Âu với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng, gồm các thiết bị công nghệ cao, chuyên sâu về công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, thực hành cơ bản hóa - lý - cơ - điện - điện tử.

Trường Đại Học Kiên Giang - 5 năm xây dựng, phát triển khẳng định thương hiệu - Ảnh 2.

Sinh viên Trường Đại học Kiên Giang trong giờ giáo dục thể chất

Trường Đại học Kiên Giang xác định phát triển theo định hướng trường đại học ứng dụng, vì vậy nhà trường rất quan tâm đến việc vừa đào tạo lý thuyết kết hợp với thực hành.

Trường Đại Học Kiên Giang - 5 năm xây dựng, phát triển khẳng định thương hiệu - Ảnh 3.

Sinh viên Khoa Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang trong giờ thực hành thí nghiệm

Hiện nay trường đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn như: công ty TNHH Kiên Hùng, Vinpearl Phú Quốc, Doanh nghiệp tư nhân hải sản Khải Hoàn (Nước mắm Khải Hoàn), công ty cổ phần chế biến thủy sản Ngô Quyền, Bia Sài Gòn chi nhánh tại Kiên Giang... Đảm bảo cho sinh viên vừa học, vừa thực tập có lương, vừa nâng cao tay nghề, từ đó tăng cơ hội tìm việc làm cho các em sau khi ra trường. Bên cạnh việc tổ chức tốt quá trình đào tạo Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên. Đến nay trường đã có 4 đề tài cấp bộ, 3 đề tài cấp tỉnh, 44 đề tài cấp cơ sở và 67 đề tài của sinh viên được triển khai thực hiện.

Song song đó, nhà trường còn tăng cường, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế. Trong 5 năm, trường đã ký biên bản hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học và tổ chức nước ngoài như: Trường Đại học Hoàng Gia Phnom Pênh; Trường Đại học Chea Sim Kamchaymear và Ty Giáo dục Thanh niên & Thể thao các tỉnh Kampot, Kep, Preah Shihanouk, Takeo thuộc Vương quốc Campuchia; Đại học Utrecht (Hà Lan); Đại học Andalas (Indonesia); Trường Đại học Quốc gia Lào... Tiếp nhận và hướng dẫn thực tập sinh cho 45 sinh viên quốc tế, trong đó có 45 sinh viên Indonesia và 5 sinh viên Hà Lan.

Trường Đại Học Kiên Giang - 5 năm xây dựng, phát triển khẳng định thương hiệu - Ảnh 4.

Trường Đại học Kiên Giang ký kết ghi nhớ hợp tác đào tạo cùng 2 trường đại học của Campuchia

Định hướng sắp tới, Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội; mở thêm các ngành về du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn, công nghệ khoa học biển...; gắn kết với doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Đồng thời củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đào tạo sinh viên trong khu vực Đông Nam Á. Mở rộng hợp tác với các nước có nền giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Anh... Đặc biệt, nâng cao đội ngũ giảng viên cả về chất lượng và số lượng.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Kiên Giang sẽ liên tục phấn đấu, phát triển và lớn mạnh, đặt nền móng vững chắc cho tương lai phát triển bền vững của nhà trường trong thời gian tới.

Năm 2019, Trường Đại học Kiên Giang sẽ tuyển sinh 1.330 chỉ tiêu ở 14 ngành hệ đại học gồm: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán, Kế toán, Nuôi trồng thủy sản, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Quản lý môi trường, Luật và Quản trị kinh doanh. Và 150 chỉ tiêu ở 4 ngành hệ cao đẳng gồm: Chế biến và bảo quản thủy sản, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thực phẩm và Điều dưỡng.


T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên