03/07/2018 17:15 GMT+7

Trung ương Đoàn sẻ chia với bà con vùng lũ Lai Châu

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa đến thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trong vùng lũ Lai Châu.

Cơn lũ cuối tháng 6 vừa qua gây ra lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ông Lò Văn Tiêng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu vẫn chưa hết hoảng sợ nhớ lại trận lũ quét, từng lớp đất đá đổ ập xuống cuốn theo nhà cửa, vườn tược. Gia đình ông Tiêng mất 20 con dê, đàn lợn, vịt… ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Trung ương Đoàn sẻ chia với bà con vùng lũ Lai Châu - Ảnh 1.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thăm hỏi bà con vùng lũ Lai Châu

Nhằm sẻ chia, hỗ trợ kịp thời với bà con vùng lũ, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ bà con vùng lũ.

Ngày 2-7, Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi từng hộ dân ở xã Noong Hẻo, đồng thời trao tặng 500 phần quà cho các gia đình bị thiệt hại tại huyện Sìn Hồ.

Với các gia đình có người tử vong, Trung ương Đoàn hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng và 1 triệu đồng với gia đình có người mất tích.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng với tuổi trẻ Lai Châu và tuổi trẻ cả nước luôn hướng về bà con vùng lũ. Thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ bà con.

Trung ương Đoàn sẻ chia với bà con vùng lũ Lai Châu - Ảnh 2.

Vượt qua các điểm sạt lở, đoàn công tác mang quà đến cho bà con Lai Châu

700 hộ dân Mường Tè vẫn bị cô lập sau 1 tuần mưa lũ 700 hộ dân Mường Tè vẫn bị cô lập sau 1 tuần mưa lũ

TTO - Đến chiều 2-7, vẫn còn 40 bản ở 3 xã Pa Ủ, Thu Lũm, Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với hơn 700 hộ dân bị cô lập sau mưa lũ.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên