
Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Hãn - Ảnh: THẢO LÊ
Sáng 29-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đại tá Lê Hãn (96 tuổi) - nguyên Cục phó Cục Kỹ thuật Quân khu 7, con trai trưởng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa.
Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hãn.
Theo Trung tướng Mai Hoàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng trước những đóng góp của đảng viên với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc, gửi lời chúc sức khỏe đến ông Lê Hãn, mong ông sống vui sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ kế tiếp.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hãn - Ảnh: THẢO LÊ
Đại tá Lê Hãn quê tại tỉnh Quảng Trị, vào Đảng chính thức ngày 1-5-1948, hiện đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố 19, thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa.
Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 và gắn bó suốt cuộc đời với binh nghiệp. Giai đoạn 1964-1976, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó giám đốc xưởng máy bay, Phó phòng kỹ thuật tên lửa, Trưởng phòng kỹ thuật, Chỉ huy phó công trình xây dựng Đảng Hồ Chí Minh thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân Hà Nội.
Năm 1976-1978, ông Hãn là Cục phó Cục Quản lý xí nghiệp Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Năm 1978-1982, ông học Đảng cao cấp Trường Nguyễn Ái Quốc, làm Cục trưởng Cục Đào tạo huấn luyện Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng.
Năm 1982-1992, ông giữ chức vụ Cục phó - quyền Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7, đến tháng 3-1991 ông nghỉ hưu.

Trung tướng Mai Hoàng đến nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt - Ảnh: THẢO LÊ
Cùng ngày, Trung tướng Mai Hoàng đã đến dự lễ và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt (100 tuổi) tại phường Tân Bình.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt tham gia cách mạng từ năm 1945, làm công tác phụ nữ cứu quốc, từng nhiều lần bị địch bắt tù đày. Sau năm 1975, bà Nguyệt về công tác tại địa phương, sau đó nghỉ hưu và tiếp tục sinh hoạt Đảng tại phường Tân Bình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận