
Toàn cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) diễn ra tại TP.HCM - Ảnh: CBRE
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), chủ đề "Kiến tạo cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn toàn cầu", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Cơ quan điều hành VIFC-HCMC và Công ty CBRE Việt Nam tổ chức.
Thuế doanh nghiệp 0% đến năm 2030
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết theo Nghị quyết 22 và Nghị định 323, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có diện tích 898ha, gồm một phần phường Bến Thành, một phần phường Sài Gòn và phần lớn phường Thủ Thiêm.
Ông khẳng định các quy chế, pháp lý của VIFC-HCMC đã hoàn thiện, chuyển từ trạng thái chuẩn bị sang hành động.
Cơ sở pháp lý đầy đủ đang giúp đẩy nhanh việc tiếp nhận đơn đăng ký làm thành viên VIFC-HCMC ngay trong tháng này.
Để cạnh tranh với những "người khổng lồ" là các trung tâm tài chính đã thành lập từ sớm, VIFC-HCMC đưa ra cam kết chưa từng có.
Cụ thể, mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là 0% đến năm 2030 với các ngành nghề ưu đãi, sau đó duy trì ở mức 10%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 17% hiện tại của Singapore.
Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC, nhận định TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Thành phố không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn, mà phải kiến tạo mô hình tăng trưởng chất lượng, hiệu quả hơn - dựa nhiều vào đổi mới sáng tạo, công nghệ, dịch vụ giá trị cao, tài chính hiện đại và năng lực cạnh tranh quốc tế.
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới đòi hỏi tái cấu trúc mạnh mẽ các động lực phát triển. Thành phố không thể chỉ mở rộng nguồn lực truyền thống, mà phải nâng cao năng lực huy động, dẫn dắt, phân bổ vốn; phát triển thị trường mới; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời kết nối hiệu quả hơn nguồn lực trong nước với dòng vốn quốc tế.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Video: CÔNG TRIỆU
Mục tiêu hút 10 - 15 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế thực
Để đáp ứng mục tiêu trên, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết khác với các trung tâm tài chính mới nổi thường mất 5 - 7 năm mới thấy dòng vốn, VIFC-HCMC đặt mục tiêu thu hút vài tỉ USD ngay năm đầu tiên, tiến tới 10 - 15 tỉ USD mỗi năm.
"Chúng ta đi song song việc vừa hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể chế, quy định liên quan trong VIFC-HCMC vừa thu hút dòng vốn.
Hiện nay chúng ta tập trung vào các quỹ đầu tư toàn cầu vì đây là dòng vốn giải ngân nhanh nhất. Cùng đó là thu hút vốn qua phát hành trái phiếu quốc tế, cũng như phát triển hệ thống công nghệ tài chính để thu hút dòng vốn giai đoạn tới", ông Huân nói.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Ảnh: CBRE
Theo ông Huân, điều nhà đầu tư quan tâm và kỳ vọng nhất là quy trình vào ra của dòng vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được thiết lập thông thoáng nhất có thể.
Thực tế, cơ chế dòng vốn ở VIFC-HCMC hiện đang được xây dựng theo hướng này, tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư.
Về khung pháp lý, ông Huân cho biết VIFC-HCMC sẽ áp dụng luật pháp quốc tế, ưu tiên các nguyên tắc thông luật trong phạm vi pháp luật cho phép.
Cùng đó là khung pháp lý chuyên biệt cho ngoại hối, dòng vốn xuyên biên giới, và khung thử nghiệm (sandbox) cho các dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ. Toà án chuyên biệt và trọng tài quốc tế cũng sẽ được áp dụng.
Theo chuyên gia, khung pháp lý này sẽ tạo điều kiện cho thẩm phán nước ngoài tham gia xét xử, mở ra hướng đi mới, thể hiện cam kết của Việt Nam tuân theo chuẩn mực pháp lý quốc tế, tạo sân chơi chung cho nhà đầu tư nước ngoài.
Để bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, VIFC-HCMC sẽ áp dụng các quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), cùng quy định về lưu giữ hồ sơ, đối soát. Đồng thời thực hiện các bài kiểm tra có giới hạn về phạm vi, thời gian, kèm điều kiện kiểm soát...
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM tăng 11 hạng
Theo bảng xếp hạng các trung tâm tài chính quốc tế (GFCI 39) năm 2026, VIFC-HCMC tăng 11 bậc, xếp thứ 84/120 trung tâm tài chính toàn cầu, đứng thứ ba Đông Nam Á.
Ước tính giai đoạn 2026 - 2050, Việt Nam cần khoảng 1,5 - 1,6 nghìn tỉ USD cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hiện tỉ lệ tín dụng trên GDP đã vượt 150%.
"Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hiện rất lớn, hệ thống ngân hàng đang quá tải. Vì vậy, sứ mệnh quan trọng của VIFC-HCMC là thu hút dòng vốn quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và giảm áp lực cho thị trường vốn nội địa", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận