12/10/2009 18:44 GMT+7

Trung Quốc: phòng xả stress cho sinh viên!

T.TOÀN (Theo Telegraph)
T.TOÀN (Theo Telegraph)

TTO - Đối mặt với tình trạng thiếu việc làm và áp lực từ gia đình mong muốn con cái thành đạt, sinh viên Trung Quốc ngày càng căng thẳng tinh thần. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế Trung Quốc đã chỉ đạo các trường đại học phải tìm cách tạo sự thoải mái về tinh thần cho sinh viên.

Trung Quốc: phòng xả stress cho sinh viên! 

TTO - Đối mặt với tình trạng thiếu việc làm và áp lực từ gia đình mong muốn con cái thành đạt, sinh viên Trung Quốc ngày càng căng thẳng tinh thần. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế Trung Quốc đã chỉ đạo các trường đại học phải tìm cách tạo sự thoải mái về tinh thần cho sinh viên.

ImageView.aspx?ThumbnailID=367842

Sinh viên Trung Quốc phải chịu áp lực từ nhiều phía - Ảnh: cnreviews.com

Để hưởng ứng, ĐH Trung Nam ở thành phố Trường Sa đã lắp đặt bốn phòng đặc biệt với chi phí 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,65 tỉ đồng) để sinh viên xả stress. Mỗi phòng diện tích 32m2, có nhạc êm dịu để thư giãn, các ô nhỏ với các bức tường độn và hai người giả để sinh viên trút giận.

Tại ĐH Thương mại Cáp Nhĩ Tân (miền bắc Trung Quốc), sinh viên có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách la hét trong phòng cách âm. Ngoài ra còn có những túi cát trên tay cho sinh viên đục lỗ. 

Ông Tang Haibo, giám đốc Trung tâm giáo dục sức khỏe tinh thần của ĐH Trung Nam, cho biết các phòng giảm căng thẳng này đã cho kết quả khả quan: nhiều sinh viên lấy lại thăng bằng sau khi xả stress.

T.TOÀN (Theo Telegraph)

T.TOÀN (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên