15/12/2011 08:39 GMT+7

Trung Quốc lập trạm tiếp tế trên Ấn Độ Dương

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đang xem xét việc lập một trạm tiếp tế ở quốc đảo Seychelles trên Ấn Độ Dương để hỗ trợ các tàu hải quân tham gia chiến dịch chống cướp biển.

YFlLbu0t.jpgPhóng to
Một tàu tuần tra chống hải tặc của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ vào tháng 3-2011 - Ảnh: Zuma Press

Báo Wall Street Journal dẫn lời ngoại trưởng quốc đảo Seychelles Jean - Paul Adam cho biết nước này đã đề nghị Trung Quốc đưa máy bay trinh sát và lực lượng vũ trang đến các cảng quan trọng ở Seychelles để giúp đối phó với cướp biển.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ động thái trên không đồng nghĩa với việc xây căn cứ quân sự tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh khẳng định tàu hải quân Trung Quốc sẽ hoạt động “minh bạch và không gây lo ngại cho các nước khác” tại khu vực này. Trước đó truyền thông Ấn Độ bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây dựng “căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài” tại Ấn Độ Dương.

Seychelles là một trong những điểm chiến lược tại Ấn Độ Dương và nằm trên những tuyến hàng hải quan trọng kết nối châu Á với châu Âu và Trung Đông.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên