23/12/2008 08:13 GMT+7

Trung Quốc kích cầu bất động sản

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Tân Hoa xã vừa công bố thông tin chi tiết của gói kích thích ngành bất động sản đã được Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua ngày 17-12. Theo đó, gói kích thích này nhấn mạnh về vấn đề sở hữu nhà ở và nhà dành cho người có thu nhập thấp trong khu vực thành thị của Trung Quốc.

IigS3vyT.jpgPhóng to
Từ năm 2009, Trung Quốc đẩy mạnh chính sách nhà ở dành cho người có thu nhập thấp - Ảnh: daylife.com
TT - Tân Hoa xã vừa công bố thông tin chi tiết của gói kích thích ngành bất động sản đã được Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua ngày 17-12. Theo đó, gói kích thích này nhấn mạnh về vấn đề sở hữu nhà ở và nhà dành cho người có thu nhập thấp trong khu vực thành thị của Trung Quốc.

Trong gói kích thích này, chính quyền Bắc Kinh cam kết sẽ giải quyết vấn đề nhà ở cho 7,47 triệu gia đình có thu nhập thấp và 2,4 triệu gia đình đang sống trong các khu ổ chuột trong ba năm (2009-2011). Cụ thể năm 2009 sẽ giải quyết cho 2,6 triệu gia đình có thu nhập thấp ở khu vực thành thị mua được nhà và tái định cư cho 800.000 gia đình trong các khu ổ chuột.

Trong lần này Trung Quốc cũng nới lỏng quy định mua bán nhà, theo đó người dân sở hữu nhà từ hai năm trở lên có quyền bán nhà mà không cần nộp thuế theo giá bán, thay vì phải chờ đến năm năm mới được miễn thuế như trước đây. Để kích thích sức mua, Chính phủ Trung Quốc cũng cho phép người sở hữu nhà có diện tích dưới trung bình mua thêm căn nhà thứ hai.

Theo Tân Hoa xã, đây là lần hỗ trợ mới nhất mà Chính phủ Trung Quốc dành cho ngành bất động sản trong nước sau chính sách cắt giảm lãi suất cầm cố và hạ giá bán cho người mua nhà lần đầu tiên được công bố trước đây.

Năm 2008, Chính phủ Trung Quốc đã rót 2.700 tỉ nhân dân tệ (387,5 tỉ USD) để kích thích ngành bất động sản trên toàn quốc.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên