15/02/2011 02:36 GMT+7

Trung Quốc giới hạn cảnh hút thuốc trên phim

HOÀI CHI (Theo AFP)
HOÀI CHI (Theo AFP)

TT - Cơ quan Kiểm duyệt truyền thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (SARFT) ngày 12-2 vừa ban hành lệnh giới hạn chiếu các cảnh hút thuốc cả trên phim màn ảnh rộng lẫn phim truyền hình nhiều tập.

Trung Quốc giới hạn cảnh hút thuốc trên phim

TT - Cơ quan Kiểm duyệt truyền thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (SARFT) ngày 12-2 vừa ban hành lệnh giới hạn chiếu các cảnh hút thuốc cả trên phim màn ảnh rộng lẫn phim truyền hình nhiều tập.

Ngoài ra, các diễn viên còn trong tuổi vị thành niên bị cấm tiệt trong các cảnh quay có người bật lửa châm thuốc. Các nhãn hiệu thuốc lá bị cấm xuất hiện trên phim, trong khi các đoạn chiếu cảnh phì phèo phải cắt càng ngắn càng tốt.

Khảo sát với 11.000 học sinh trung học ở Bắc Kinh gần đây của Tân Hoa xã cho biết gần 33% học sinh muốn tập tành phiêu du cùng khói thuốc sau khi xem các diễn viên bập bùng đốm đỏ trên môi.

Trung Quốc được xem là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thuốc lá hàng đầu thế giới, đồng thời thuốc lá cũng là tác nhân giết người hàng đầu ở nước này, kể cả đối với hút thuốc thụ động, tức hít phải khói thuốc từ người khác.

Tháng rồi, các chuyên gia y tế của Trung Quốc kết hợp các đồng nghiệp nước ngoài công bố cảnh báo số người chết vì thuốc lá ở nước này sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2030.

Theo đó, mỗi năm sẽ có hơn 3,5 triệu người Trung Quốc chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá so với con số 1,2 triệu người của năm 2005.

HOÀI CHI (Theo AFP)

HOÀI CHI (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên