24/12/2007 07:36 GMT+7

Trung Quốc gia nhập nhóm nước tự sản xuất tàu hỏa siêu tốc

K.L.
K.L.

TT - Ngày 22-12, chiếc tàu hỏa siêu tốc đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã xuất xưởng, đưa nước này vào nhóm bốn nước có khả năng sản xuất tàu siêu tốc cùng với Nhật Bản, Đức và Pháp.

zxDT8hnV.jpgPhóng to
Tàu siêu tốc của Trung Quốc có tám toa

Tân Hoa xã dẫn lời Wang Yongping, phát ngôn viên của Bộ Đường sắt nước này, cho biết tàu có khả năng đạt tới tốc độ 300km/giờ, so với kỷ lục tàu hỏa siêu tốc nhanh nhất thế giới hiện nay là TGV của Pháp - 320km/giờ.

Tàu làm bằng hợp kim nhôm, nặng khoảng 7 tấn (nhẹ nhất so với các tàu cùng loại), phần mỏng nhất của thân tàu chỉ dày 1,5mm. Tàu siêu tốc có quán bar, nhà hàng và màn hình TV LCD hai mặt trong khoang hạng nhất. Tàu có thể chở 600 hành khách và sẽ bắt đầu chạy tuyến Bắc Kinh - Thiên Tân dài 115km trước khi diễn ra Olympic Bắc Kinh vào tháng 8-2008. Nó sẽ rút ngắn thời gian chạy tàu giữa hai thành phố này xuống còn 30 phút, so với thời gian 80 phút hiện nay.

Đây là mô hình mới nhất của loạt tàu siêu tốc Trung Quốc. Trước đó, dịch vụ tàu nhanh nhất của Trung Quốc chạy với tốc độ 250km/giờ ra mắt ngày 18-4-2007. Dự kiến vào tháng 3-2008, sẽ có khoảng 10 tàu như vậy được Tập đoàn công ty đầu máy xe lửa Sifang cung cấp cho Bộ Đường sắt.

K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên