25/09/2021 11:00 GMT+7

Trung Quốc dùng bóng bổng đối phó tuyển Việt Nam

H.D.
H.D.

TTO - Hôm 22-9, tuyển Trung Quốc đã có trận đấu nội bộ thứ hai để rà soát lực lượng và phong độ trước khi bước vào các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra tháng 10 tới.

Trung Quốc dùng bóng bổng đối phó tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Các cầu thủ Trung Quốc rất khát khao đánh bại Việt Nam - Ảnh: SOHU

Theo Sina, trận đấu này dự kiến diễn ra giữa tuyển Trung Quốc và một đội bóng nước ngoài. Nhưng do không tìm được đối thủ, thầy trò HLV Li Tie phải "đóng cửa" tự đấu với nhau. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không được tiếp cận và cũng không có nhiều thông tin về trận đấu nội bộ này.

Sau trận đấu, tuyển Trung Quốc được xả trại trong hai ngày 23 và 24-9 trước khi quay trở lại tập luyện vào ngày 25-9. Tuy nhiên, do tuyển Trung Quốc phải sinh hoạt trong điều kiện cách ly "bong bóng y tế" nên việc nghỉ tập 2 ngày không thể giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần. 

Thủ môn Wang Dalei cho biết dù xả trại nhưng các cầu thủ không thể ra ngoài đi dạo và thư giãn như trước.

Sina đưa tin tuyển Trung Quốc mong muốn có nhiều trận đấu giao hữu trước khi gặp tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, do các đối thủ bận rộn và không nhận lời đấu giao hữu nên tuyển Trung Quốc chỉ có một trận đấu khởi động duy nhất gặp Syria vào ngày 30-9. 

Nhưng theo Sohu cho hay, do đôi bên vẫn chưa ký thỏa thuận nên trận đấu này chưa chắc diễn ra và điều này khiến thầy trò HLV Li Tie như ngồi trên đống lửa.

Trong những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục hiến kế cho đội nhà cách khắc chế lối chơi của tuyển Việt Nam. Theo thông tin ít ỏi trên Sohu, HLV Li Tie đang cố gắng tập nhiều bài tấn công, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách nhanh nhất. 

Trong các buổi tập, ban huấn luyện đã dành khá nhiều thời gian để các cầu thủ Trung Quốc tập luyện các tình huống cố định và bóng bổng.

Các chuyên gia bóng đá Trung Quốc cho rằng nếu muốn có kết quả tốt trước Việt Nam, tuyển Trung Quốc phải chơi tấn công mạnh mẽ và chiến thuật phải rõ ràng. Thủ môn Wang Dalei tuyên bố: "Trong những lần gặp nhau gần đây, Trung Quốc luôn có thành tích tốt trước tuyển Việt Nam. 

Dù có lợi thế hơn họ về thể lực, sức mạnh và nhiều thứ khác nhưng toàn đội tuyển phải chiến đấu với tinh thần và ý chí cao nhất".

Tiền vệ Đức Huy: ‘Đội tuyển Việt Nam nỗ lực giành kết quả tốt trước Trung Quốc’ Tiền vệ Đức Huy: ‘Đội tuyển Việt Nam nỗ lực giành kết quả tốt trước Trung Quốc’

TTO – Tiền vệ Đức Huy cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để giành được kết quả tốt trong hai trận đấu trên sân khách vào tháng 10 tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đặc biệt là trước đối thủ Trung Quốc.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên