Tân Hoa xã dẫn lời ông Trương Bình, chủ tịch NDPC, cho biết kho dự trữ lương thực quốc gia Trung Quốc đang có khoảng 100 triệu tấn lúa mì và một số loại ngũ cốc, chiếm 40% mức tiêu thụ hằng năm của Trung Quốc. Lượng lương thực dự trữ này đủ để bình ổn giá nếu loại hàng hóa này rơi vào khủng hoảng. “Các nguồn dự trữ ngũ cốc đủ để ngăn chặn sự biến đổi thất thường về giá” - ông Trương khẳng định.
Vùng miền trung và miền đông của Trung Quốc - vựa lương thực của nước này - đã bị hạn hán hoành hành từ tháng 10-2010 đến nay, đe dọa nguồn cung và đã đẩy giá lương thực tăng cao những tháng qua. Ông Trương nhấn mạnh để ngăn chặn hiệu quả giá lương thực tăng cao, chính phủ nên tăng cường hỗ trợ các vùng trồng ngũ cốc chính của nước này, tốt hơn là tăng cường quản lý nguồn dự trữ và giảm giá chi phí vận chuyển lương thực.
Cùng ngày, Bộ Năng lượng Philippines đã yêu cầu các công ty dầu mỏ tăng nhập khẩu và duy trì mức dự trữ tối thiểu đủ cho 15 ngày. Báo The Star dẫn lời ông Jose Rene Almendras, bộ trưởng năng lượng Philippines, cho biết Philippines “cần phải thích ứng với những biến động ở Bắc Phi và Trung Đông”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận