04/03/2005 21:52 GMT+7

Trung Quốc đóng cửa 10.000 công trình gây ô nhiễm

KINH LUÂN (Theo AFP)
KINH LUÂN (Theo AFP)

TTO - Trong năm 2004, chính phủ Trung Quốc đã buộc 10.000 công trình gây ô nhiễm môi trường phải đóng cửa. Đây là một động thái tích cực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống ô nhiễm.

J9gC7A9n.jpgPhóng to
Tại Bắc Kinh, những ống khói tiếp tục xả chất thải vào môi trường
TTO - Trong năm 2004, chính phủ Trung Quốc đã buộc 10.000 công trình gây ô nhiễm môi trường phải đóng cửa. Đây là một động thái tích cực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống ô nhiễm.

Theo Tân Hoa Xã thì trong năm qua, Cơ quan quản lý bảo vệ môi trường (SEPA) đã buộc 6.462 công trình gây ô nhiễm năng phải ngừng hoạt động và 3.861 công trình khác phải đóng cửa tạm thời cho đến khi nó đáp ứng được các yêu cầu về môi trường. Ngoài ra khoảng 155 người có liên quan đến việc làm ô nhiễm cũng đã nhận những hình phạt tương thích.

Bà Wang Jirong, người đứng đầu SEPA cho biết:" Chiến dịch này nhằm mục đích kiểm tra sự lan tỏa ô nhiễm ở những mức độ khác nhau và phát hiện rằng tình trạng ô nhiễm vẫn còn rất nghiêm trọng".

Bà bày tỏ lo ngại rằng trong một tương lai rất gần, một số công trình hoặc nhà máy sẽ hoạt động trở lại bình thường dưới sự tiếp tay của chính quyền địa phương vì những chính quyền này quan tâm đến khía cạnh kinh tế hơn là môi trường.

Đầu năm nay, SEPA cũng đã buộc 30 dự án xây dựng phải ngừng lại vì nó không đảm bảo được các điều kiện về môi trường.

KINH LUÂN (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên