16/01/2011 06:42 GMT+7

Trung Quốc: Dân "sợ" đường về quê ăn tết

CHÚC XIN
CHÚC XIN

TT - Đối với những người xa quê ở Trung Quốc, tết là lúc họ vừa yêu vừa ghét. Yêu vì sắp được về quê đoàn tụ với người nhà, ghét vì chuyện mua vé thật là một khổ hình.

38AGLcan.jpgPhóng to

Cảnh sát tham gia giữ trật tự cho người xếp hàng mua vé tại ga Thượng Hải ngày 9-1 - Ảnh: Reuters

Để mua được một vé tàu về quê, nhiều người dân Trung Quốc phải xếp hàng mấy ngày mấy đêm. Tại bến xe lửa ở thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang có một cái lều thô sơ dựng trước phòng bán vé. Anh Triệu Vĩnh Bân đến từ tỉnh Quế Chân đang ngồi chờ với mười mấy người bạn đồng hương.

“Chúng tôi đã chờ ba ngày tại đây nhưng vẫn chưa mua được vé” - anh Triệu Vĩnh Bân than thở.

Anh Bân làm việc tại một xí nghiệp sản xuất cửa ở huyện Võ Nghĩa, tỉnh Chiết Giang, hằng năm chỉ có thể về quê thăm cha mẹ và vợ con vào dịp tết. Thế nhưng vé xe lửa đã trở thành cửa ải lớn nhất trên đường về quê của anh.

Năm ngoái anh Bân đã xếp hàng bốn ngày bốn đêm tại phòng bán vé bến xe Vĩnh Khang, tuy nhiên cuối cùng vẫn không mua được vé ngồi mà phải mua vé đứng và đứng suốt đường về quê. Cũng như anh Triệu Vĩnh Bân, nhiều người lao động phải xếp hàng suốt đêm để mua vé, đem theo cả mền và lò sưởi để trải qua một đêm mùa đông rét lạnh.

9-1 là ngày cả nước Trung Quốc bắt đầu bán vé dịp tết. Ở Thượng Hải, bến tàu Thượng Hải đã xây một phòng bán vé mới với 130 cửa sổ bán vé tại quảng trường trước bến tàu. Công an đường sắt Thượng Hải đã điều phối 200 cảnh sát vào phòng bán vé duy trì trật tự và ngăn chặn tình trạng “cò” vé.

Ở Bắc Kinh, bến tàu miền Tây Bắc Kinh đã đưa tất cả hơn 290 cửa sổ bán vé hoạt động, trong đó có 158 cửa sổ bán vé tạm thời, 21 cửa sổ chuyên bán vé cho sinh viên.

Theo dự đoán của Cục Đường sắt Bắc Kinh, lượng hành khách ở Bắc Kinh vẫn tăng so với những năm qua, trong đó hơn 500.000 sinh viên sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Cục Đường sắt Bắc Kinh sẽ cung cấp khoảng 400.000 vé cho sinh viên.

Theo trang web tin tức xinmin.cn của Trung Quốc, đến 18g ngày 12-1 Tập đoàn Đường sắt Quảng Đông đã bán hơn 440.000 vé thông qua hệ thống đặt vé bằng điện thoại.

Trong cuộc họp báo được tổ chức gần đây, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã dự đoán trong dịp tết năm 2011 tổng số lượng hành khách lưu thông trong cả nước sẽ tới 2,853 tỉ lượt người, tăng 11,6% so với năm ngoái, trong đó lượng hành khách đường bộ là 2,556 tỉ lượt người.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết vì tết năm nay sớm 11 ngày so với năm 2010, nên những đợt về quê của sinh viên, công nhân lao động... sẽ trùng nhau và hình thành một cao điểm của lượng hành khách. Do vậy dù phía bộ tuyên bố đưa thêm 586 chuyến tàu mỗi ngày trong đợt cao điểm này nhưng dường như chưa giảm được tình trạng quá tải.

Do thời tiết năm nay cũng không thuận lợi nên số người chọn ôtô về quê vẫn không nhiều. Mặc dù Trung Quốc có mạng đường sắt lớn thứ hai trên thế giới nhưng vì lượng hành khách quá lớn vào dịp tết nên hệ thống đường sắt Trung Quốc vẫn lâm vào tình trạng quá tải.

Hiện nay Trung Quốc đang đẩy mạnh việc phát triển đường sắt cao tốc, giúp rút ngắn thời gian đi lại nhưng chi phí về quê của nhiều người làm ăn xa quê cũng bị nâng cao khá nhiều.

Vì giá vé của tàu cao tốc cao hơn tàu thường rất nhiều nên nhiều người dân Trung Quốc vẫn chỉ muốn sử dụng tàu thường để về nhà. Đồng thời, trong khi nhiều tuyến tàu cao tốc được đưa vào sử dụng thì nhiều tuyến tàu thường bị xóa bỏ. Vì vậy nhiều người buộc phải tốn nhiều tiền hơn để mua vé tàu cao tốc.

Hiện Chính phủ Trung Quốc đang huy động nhiều lực lượng để tạo thuận tiện cho những người có nhu cầu về quê dịp tết. Nhưng ở Trung Quốc ngày càng nhiều người ở quê vào thành phố làm việc, nên tình trạng khó khăn về giao thông vào dịp tết sẽ vẫn là một vấn nạn khá lớn đối với người dân và Chính phủ Trung Quốc.

Lên máy bay về quê

Do chi phí sử dụng đường bộ tăng và tình trạng thiếu vé, không ít người dân Trung Quốc chọn máy bay làm phương tiện về quê.

Anh Du Vinh Khang - quê ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, đang công tác tại Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh - cho biết mặc dù đi tàu lửa là lựa chọn thứ nhất vì giá rẻ và được đến thẳng thành phố anh đang ở, nhưng có thể năm nay anh Khang sẽ đi máy bay để về quê.

So với vé xe lửa, vé máy bay chỉ mắc hơn 300 nhân dân tệ (khoảng 900.000 VND).

CHÚC XIN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên