25/01/2004 16:49 GMT+7

Trung Quốc: Cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới năm 2041

L.XUÂN - Reuters, AFP
L.XUÂN - Reuters, AFP

Đây là kết quả nghiên cứu của Ngân hàng thương mại Goldman Sachs công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thuỵ Sĩ) từ ngày 21 đến 25-1. Cũng theo bảng phân tích này, nền kinh tế các nước Trung Quốc, Nga, Brazil và Ấn Độ thậm chí có thể vượt qua nhóm sáu nước kinh tế hàng đầu hiện nay (gồm Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp và Ý).

LOT5sTHx.jpgPhóng to
Cảnh sát ngăn chặn những người biểu tình tại Davos ngày 24-1
Đây là kết quả nghiên cứu của Ngân hàng thương mại Goldman Sachs công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thuỵ Sĩ) từ ngày 21 đến 25-1. Cũng theo bảng phân tích này, nền kinh tế các nước Trung Quốc, Nga, Brazil và Ấn Độ thậm chí có thể vượt qua nhóm sáu nước kinh tế hàng đầu hiện nay (gồm Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp và Ý).

Trong khi đó, ông Richard Sammans, giám đốc điều hành WEF dự báo Trung Quốc, Ấn Độ, và đặc biệt là các nước ASEAN sẽ đóng góp tỷ trọng GDP đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2050 nhờ vào những chương trình cải cách và giá cả các nguyên vật liệu được giữ vững. Ngược lại, GDP của EU, Nhật sẽ bị suy yếu một phần do lực lượng lao động giảm sút. Công ty Microsoft tham gia hội nghị với chương trình tài trợ một tỷ USD cho một dự án đào tạo trong lĩnh vực tin học kéo dài năm năm, hợp tác với Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc dành cho các nước đang phát triển..

Ngày 24-1, WEF đã thảo luận về các vấn đề chính trị. Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đưa ra lời kêu gọi các nước cần tăng cường hợp hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố đồng thời xoa dịu châu Âu khi tuyên bố cựu lục địa vẫn có phần trong tiến trình tái thiết và xây dụng nền dân chủ ở Iraq. Vấn đề đảo Cyprus cũng tạo sự chú ý khi thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ R. T. Erdogan khẳng định chấp thuận kế hoạch tái thống nhất do Liên Hiệp Quốc đề xướng (dựa theo khuôn mẫu quốc gia hợp bang Thuỵ Sĩ với hai Nhà nước lập hiến).

Bên ngoài cuộc họp là đám đông biểu tình chống WEF khoảng 1.200 người.

L.XUÂN - Reuters, AFP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên