29/01/2011 08:57 GMT+7

Trùng Khánh, Thượng Hải đánh thuế nhà đất

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 28-1, Thượng Hải và Trùng Khánh, hai thành phố đầu tiên của Trung Quốc, bắt đầu thực thi luật cải cách thuế nhà đất, sau khi luật này được Quốc vụ viện nước này thông qua.

krveOZwZ.jpgPhóng to
Một khu nhà ở Thượng Hải (Trung Quốc) - Ảnh: AH

Tân Hoa xã cho biết theo luật này, những người mua từ hai căn nhà trở lên sẽ đóng thuế nhà đất 0,4%-1,2% cho căn thứ hai, đặc biệt là loại nhà biệt thự và nhà phố cao cấp.

Luật này cũng áp dụng đối với những người không có hộ khẩu thường trú ở Trùng Khánh, Thượng Hải và không làm việc ở đây: nếu họ mua từ hai căn nhà trở lên ở địa phương trên sẽ phải đóng mức thuế quy định tùy theo giá trị của căn nhà so với mức giá trung bình của thị trường.

Một số ý kiến cho rằng quy định về thuế nhà đất và các quy định mới có thể làm giá nhà đất giảm đến 10%.

Thế nhưng ông Trần Vân Phong, tổng thư ký Liên đoàn Quản lý bất động sản Trung Quốc, cho rằng biện pháp áp thuế nhà đất này sẽ không làm giá nhà đất giảm do cầu vẫn đang rất cao, đặc biệt là đối với loại nhà cao cấp.

Tiền thuế thu được sẽ được sử dụng vào các dự án nhà do chính phủ tài trợ dành cho người có thu nhập thấp.

Ông Hoàng Kỳ Phàm, chủ tịch thành phố Trùng Khánh, ước tính sẽ có khoảng 200 triệu nhân dân tệ (30,38 triệu USD) tiền thuế nhà đất được thu trong năm 2011.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên