Trung Đông - thị trường lao động đầy tiềm năng

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Theo ông Nguyễn Xuân Vui, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Lao động và Thương mại hàng không (Airserco) thuộc Tổng công ty Hàng không VN, các quốc gia khu vực Trung Đông đang là thị trường lao động đầy tiềm năng của công ty nói riêng và của VN nói chung.

z5AKeLSt.jpgPhóng to
Theo ông Nguyễn Xuân Vui, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Lao động và Thương mại hàng không (Airserco) thuộc Tổng công ty Hàng không VN, các quốc gia khu vực Trung Đông đang là thị trường lao động đầy tiềm năng của công ty nói riêng và của VN nói chung.

Mới đây, Airserco ký được hợp đồng cung ứng 1.500 lao động xây dựng cho hai công trình lớn của Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) gồm Đảo Cây dừa trên biển và nâng cấp sân bay quốc tế Đubai. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động khác của VN ký được hợp đồng cung ứng 500 lao động sang thị trường Trung Đông.

Airserco hiện có hơn 1.000 lao động làm việc tại UAE. Việc Airserco vừa mở văn phòng đại diện tại Đubai đã tạo nhiều thuận lợi để công ty cung ứng lao động Việt Nam cho khu vực Trung Đông.

Khu vực Trung Đông đang xây dựng nhiều công trình lớn, nhiều tổ hợp khách sạn, khu du lịch và trung tâm thương mại, cho nên tại đây cần nhiều lao động lành nghề trong ngành xây dựng và phục vụ tại các khách sạn, du lịch. Để mở rộng thị trường lao động ở khu vực này, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động VN cần thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động ở nước ngoài, có cơ chế và chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm minh những hành vi phạm pháp luật lao động

Các quốc gia khu vực Trung Đông như Ảrập Xêút, UAE, Côoét, Quata, hoặc trong khối Ảrập như Libi... có đặc điểm chung nổi bật là rất giàu có vì nhiều dầu lửa, số dân ít, lại rất thiếu lao động, cho nên, buộc phải nhập khẩu chuyên gia kỹ thuật và lao động nước ngoài. Dù là một khu vực có thời tiết nóng, lạnh khắc nhiệt nhưng nhìn chung lao động Việt Nam đều có thể thích nghi. Mặt khác, các chủ sử dụng lao động đều bố trí nhà ở khang trang, tiện nghi, có điều hòa nhiệt độ, tắm nóng lạnh cho người lao động và chi phí ăn uống của lao động ở đây không cao.

Khu vực Trung Đông đa phần là các quốc gia theo đạo Hồi, kỷ luật lao động rất nghiêm, cấm bia rượu cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác, cho nên lao động Việt Nam ở đây chỉ chuyên tâm vào công việc, không cờ bạc, rượu chè, không bỏ hợp đồng ra làm việc ở bên ngoài như các thị trường khác.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất