12/05/2009 17:48 GMT+7

Trưng cầu ý kiến về tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn

Tin, ảnh: T.T.D.
Tin, ảnh: T.T.D.

TTO - Sáng 12-5, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM và Trung tâm Bảo tồn di tích đã tổ chức trưng bày, chọn và góp ý xây dựng tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn tại Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1).

Ba mẫu phác thảo được trưng bày tại đây nhằm lấy ý kiến người dân. Sau ngày 18-5, tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn được chọn sẽ tiến hành xây dựng và đặt tại đảo Thống Nhất, công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Tượng được thực hiện dựa theo bức ảnh chụp Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa II năm 1960 bầu vào chức vụ phó chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chất liệu xây tượng là đồng mác, đế tượng bằng đá hoa cương đỏ, tổng chiều cao dự kiến 8,1m, trong đó tượng cao 6m. Đây là quà tặng của nhân dân TP.HCM nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

vyn7Ipas.jpgPhóng to
lJOjEMVc.jpg
J8ZSuazP.jpg
Tượng đài Bác Hồ và Bác Tôn đang được trưng bày để lấy ý kiến người dân
Tin, ảnh: T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên