12/09/2016 08:00 GMT+7

​Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM: Con đường ngắn đến tương lai rộng mở.

TDV
TDV

Những năm gần đây, hiện tượng học sinh chọn trung cấp thay vì cố gắng thi vào đại học đã xuất hiện khá nhiều. Chính nhu cầu của thị trường lao động đã giúp các em có cái nhìn thực tế hơn khi chọn lựa hướng đi cho bản thân.

Thực trạng thừa lao động có bằng cấp chuyên môn cao

Thông tin thị trường lao động Việt Nam quý 1/2016 của Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội cho thấy hiện có trên 190.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, tăng 35.000 so với quý 4/2015. Với số lượng trên 100 khu công nghiệp - khu chế xuất trong cả nước đã thu hút được tối đa 500.000 lao động, nhưng chỉ cần 12% – 13% trình độ đại học, cao đẳng và 60% trung cấp.

Như vậy nhu cầu sử dụng thực hằng năm tối đa chỉ khoảng 15.000 người có trình độ đại học, cao đẳng, trong khi đó lại cần đến 300.000 người tốt nghiệp Trung cấp. Và thực tế thị trường lao động chỉ ra rằng, đào tạo trung cấp chưa đủ cung ứng cho nhu cầu xã hội.

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM đào tạo theo nhu cầu xã hội

Được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 2007 theo Quyết định số 5170/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Ánh Sáng (tiền thân của trường trung cấp Bách Khoa Tp.HCM) xác định nhiệm vụ trong tâm là đào tạo nhân lực đúng theo nhu cầu xã hội. Trường thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh, đào tạo lao động trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, có tay nghề cao cho Thành phố và các tỉnh thành trong cả nước.

Ngành nghề đào: hiện nay trường Trung cấp Ánh Sáng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo 12 ngành, chuyên ngành, bao gồm: 1.Dược sỹ, 2.Điều dưỡng, 3.Y sĩ, 4.Hộ sinh, 5.Sư phạm mầm non, 6.Kỹ thuật chế biến món ăn, 7.Kế tóan, 8.Kiểm tóan, 9.Tài chính Ngân hàng, 10.Tin học ứng dụng, 11.Công nghệ kỹ thuật trắc địa, và 12.Quản lý đất đai.

Giấc mơ có thật khi tự tin chọn ngành nghề theo đúng sở thích

Bạn Hồ Văn Tường, sinh viên ngành CNTT khóa 7, hiện đang làm công việc quản trị website cho biết: “Trước đây em học Cao đẳng ngành Xây dựng theo ý muốn của gia đình. Từ khi bắt đầu học cho đến lúc ra trường em cảm thấy mình đã chọn sai nên quyết tâm làm lại, và đăng ký học ngành CNTT tại Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM. Lý do học trung cấp vì muốn tiết kiệm thời gian, chi phí, nhanh có việc làm và kết quả hơn cả mong đợi. Em xin được việc làm đúng chuyên ngành quản trị mạng, thu nhập rất khá”.

Còn bạn Nguyễn Thị Ngọc Lan, từng là sinh viên ngành Kế toán khóa 4 của Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM thì “Ngoài thời gian làm cho công ty, em còn nhận thêm 4 hợp đồng kế toán cho các đơn vị khác, nên hiện cuộc sống em đã rất ổn định. Mặc dù đã ra trường, nhưng khi gặp tình huống khó trong công việc, em đều gọi cho thầy cô và được hướng dẫn ngay cách xử lý. Sắp tới, em sẽ mở công ty chuyên dịch vụ Kế toán và báo cáo thuế cho các doanh nghiệp”.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian học tập, khi ra trường làm đúng chuyên ngành đã học, nhanh chóng ổn định cuộc sống, thì sinh viên học Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM còn một thuận lợi lớn là dễ dàng liên thông lên Cao đẳng, Đại học ở các trường trên toàn quốc.

Sau khi có công việc ổn định, đa số sinh viên sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ lấy bằng Đại học, Cao đẳng. Đó là trường hợp của em Nguyễn Hồng Phước, sinh viên ngành Quản lý đất đai khóa 7, hiện đang làm tại một Cty xây dựng đo đạc ở Quận 4, TPHCM cho biết: “Trước đây em không đậu đại học, nên mới học Trung cấp nhưng không ngờ học xong thì mọi việc đều suôn sẻ, đúng như mong muốn, có được công việc tốt, thu nhập khá cao. Hiện em đang chuẩn bị học liên thông lên đại học vào buổi tối, để hoàn thành mơ ước thời học sinh phổ thông của mình”.

Đáp ứng nhu cầu học chuyển đổi ngành nghề cho đông đảo người lao động:

Đánh giá được nhu cầu chuyển đổi ngành nghề của người lao động, Trường TC Bách Khoa Tp.HCM đã tiên phong xây dựng chương trình đào tạo TCCN văn bằng hai học 1 năm cho những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học muốn học thêm trung cấp để chuyển đổi nghề.

Thạc sĩ Đặng Văn Sáng, người đã khởi nghiệp bắt đầu từ học Trung cấp chuyên nghiệp, hiện là Hiệu trưởng Trường trung cấp Bách Khoa Tp.HCM nhắn nhủ với các em học sinh: “Có ba yếu tố phải cân nhắc trước khi chọn bậc học nào: lực học + ngành nghề yêu thích + điều kiện kinh tế. Tôi khuyên các bạn muốn đi học ĐH thì phải hội đủ ba yếu tố trên. Trường hợp khuyết một trong số các yếu tố trên thì nên chọn con đường trung cấp chuyên nghiệp là tốt nhất”.

Thời gian học: Từ 1 đến 2 năm

Lịch khai giảng

- Đợt 1: Ngày 05/09/2016

- Đợt 2: Ngày 05/11/2016

- Đợt 3: Ngày 15/12/2016

Địa điểm phát – nhận hồ sơ và học

- Quận 12: Số 802 – 804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q12, TP.HCM.

- Quận 11: Số 33 đường 52, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM.

- ĐT: (08) 37.159.560 – (08) 37.159.561 – (08) 37.159.562 – (08) 38.666.305

- Hotline : 0936.60.63.64 – 0906.826.885

Website : http://www.bachkhoahcm.edu.vn/

(Nhà trường hỗ trợ thí sinh 1.000.000đ học phí học kỳ 1 khi đến làm thủ tục nhập học tại trường – Áp dụng cho tất cả các ngành, đến hết ngày 05/09/2016).

TDV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên