13/12/2014 00:10 GMT+7

​Trưng bày kỷ vật chiến tranh

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh hiện đang trưng bày chuyên đề “Kỷ vật chiến tranh qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

Trưng bày đã giới thiệu đến công chúng 200 tài liệu, hiện vật phong phú, đa dạng như: thư từ, sách, nhật ký, bản đồ, la bàn, bi đông nước, mũ, cặp lồng, quần áo bộ đội, giày dép, xe thồ, chông, súng đạn, tiền, huân chương, huy hiệu, đồng hồ, đài radio…

Bên cạnh đó, có những hiện vật đặc biệt như bức thư viết tay của nhà thơ Phạm Tiến Duật năm 1972; bức tranh được làm từ mảnh vỡ xác máy bay thứ 1.500; chiếc bản đồ cổ của Quân đội Việt Nam dùng để xác định vị trí tọa độ đánh phá ác liệt những năm 1971-1972…

IWNisLsK.jpg

Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Hà Tĩnh là địa bàn chiến lược quan trọng, là hậu phương vững chắc, hàng nghìn con em miền đất này đã lên đường cùng với quân dân cả nước chiến đấu và giành thắng lợi vẻ vang, đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Chính vì vậy, cùng với công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật trong suốt 20 năm qua của Bảo tàng Hà Tĩnh, triển lãm này là thể hiện sự tri ân và ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các cựu chiến binh.

Trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 20-12. 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên