19/07/2005 09:22 GMT+7

Trưng bày báu vật Pompeii

KINH LUÂN (Theo AP)
KINH LUÂN (Theo AP)

TTO - Sau 2 thiên niên kỷ bị chôn vùi dưới tro núi lửa Pompeii, hôm qua các nhà khảo cổ học đã đánh bóng và đem trưng bày những chiếc tách được trang trí tinh xảo, những chiếc dĩa bạc nguyên chất trong bộ đồ ăn của người La Mã cổ.

QB84ZcPd.jpgPhóng to
Một món đồ bạc của Pompeii
TTO - Sau 2 thiên niên kỷ bị chôn vùi dưới tro núi lửa Pompeii, hôm qua các nhà khảo cổ học đã đánh bóng và đem trưng bày những chiếc tách được trang trí tinh xảo, những chiếc dĩa bạc nguyên chất trong bộ đồ ăn của người La Mã cổ.

Người đứng đầu văn phòng khảo cổ Pompeii, Pietro Giovanni Guzzo cho biết vào năm 2000 các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một chiếc giỏ liễu gai chứa các vật dụng bằng bạc trong một bồn tắm hơi gần đống đổ nát của thành phố La Mã cổ.

Chiếc giỏ liễu gai này chứa đầy tro núi lửa, do ngọn Vesuvius phun vào năm 79 sau CN, phá hủy toàn thành phố. Khi các nhả khảo cổ "chụp X quang" chiếc giỏ này, họ thấy những vật dụng được bảo quản trong lớp tro bụi.

Tuy núi lửa đã phá hủy hoàn toàn thành phố nhưng cũng chính lớp tro mà nó để lại đã bảo quản nguyên vẹn thành phố, không có gì xâm phạm được. Chính nhờ vậy mà các nhà khảo cổ mới có thể tìm thấy những thông tin quý giá về cuộc sống gia đình trong thời đại La Mã cổ.

Trong vòng 5 năm qua các nhà khoa học đã bỏ rất nhiều công sức để bảo quản 20 món đồ bạc này. Và trong những tháng sắp tới họ sẽ tiếp tục nghiên cứu những món đồ này nhằm có thể khám phá về tình hình kinh tế của thành phố khi nó bị phá hủy.

Sau đó những vật dụng bạc này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng khảo cổ quốc gia tại Naples, cách Pompeii 28 km.

KINH LUÂN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên