"Trùm mền" các lò phản ứng

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu tính đến phương án loại bỏ các lò phản ứng hạt nhân 1, 2, 3 và 4 bị hư hại ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

4SOYsgja.jpgPhóng to

Lực lượng phòng vệ Nhật bảo vệ quanh khu vực Nhà máy Fukushima Daiichi - Ảnh: Reuters

Báo Ashahi Shimbun ngày 30-3 cho biết Chính phủ Nhật đang xem xét phương án sẽ bọc ba lò phản ứng hư hại nặng nhất bằng một loại vật liệu đặc biệt và lắp đặt những bộ lọc không khí ở phía trên để ngăn chặn phóng xạ lan rộng ra khu vực xung quanh. Chủ tịch tạm quyền của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) Tsunehisa Katsumata tuyên bố việc “trùm mền” bốn lò phản ứng trên là không thể tránh khỏi.

Không lạc quan

Một phương án khác cũng đang được xem xét là neo một tàu chở dầu ngoài khơi gần lò phản ứng số 2 để rút lượng nước nhiễm xạ khổng lồ đang tràn ngập trong khu lò này. Chánh văn phòng chính phủ Yukio Edano cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ đã thảo luận với những chuyên gia đầu ngành hạt nhân Nhật về các phương án trên. Ủy ban An toàn hạt nhân Nhật cũng lên kế hoạch đào một hồ lớn để giải phóng số nước nhiễm phóng xạ đang tràn đầy các hồ chứa trong các lò phản ứng.

Các chuyên gia hạt nhân Nhật có vẻ không lạc quan về tình hình của Nhà máy Fukushima Daiichi. “Với những hư hại nặng nề trong các phòng điều khiển, hiện nay chúng tôi không dám chắc điều gì đang xảy ra bên trong các lò phản ứng” - Ashahi Shimbun dẫn lời một chuyên gia giấu tên cho biết. Trong khi đó các chuyên gia hạt nhân quốc tế cảnh báo sự tan chảy trong các lò phản ứng đang rất trầm trọng.

Báo Guardian dẫn lời ông Richard Lahey, chuyên gia nghiên cứu an toàn trong các lò phản ứng hạt nhân tại Tập đoàn General Electric, dự đoán các lõi hạt nhân đã tan chảy qua đáy của các vỏ thùng và đổ vào sàn bêtông gây rò rỉ hạt nhân. “Tôi hi vọng tôi sai nhưng đã có dấu hiệu cho thấy sự việc đang diễn ra theo hướng dự đoán” - ông Lahey nói. Từ Washington, ông Peter Lyons, tổng trợ lý văn phòng năng lượng hạt nhân thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, cho biết các thông tin hiện nay cho thấy các lò phản ứng “đang được phục hồi rất chậm”.

Phóng xạ trong nước biển tăng cao

Kyodo News ghi nhận ngày 30-3 phóng xạ iodine 131 trong nước biển gần lò phản ứng số 1 của Nhà máy Fukushima Daiichi cao gấp 3.355 lần mức cho phép. Đây là mức ghi nhận cao nhất cho đến nay trong vùng nước biển này, đang dấy lên mối quan ngại khả năng hạt nhân tiếp tục rò rỉ và chảy ra Thái Bình Dương.

Ông Hidehiko Nishiyama, người phát ngôn Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật (NISA), cho biết TEPCO vẫn chưa xác nhận phóng xạ iodine bắt nguồn từ đâu. Theo Kyodo, nước nhiễm phóng xạ cao đang tràn lan trong các lò phản ứng 1, 2, 3 và 4 cũng như trong hệ thống mương rãnh của Nhà máy Fukushima Daiichi. Hiện trạng này đang gây khó khăn cho công tác bình ổn tình hình hạt nhân ở nhà máy này.

TEPCO sẽ không dẫn lượng nước này ra biển mà đã bắt đầu đưa về khu xử lý rác thải hạt nhân của nhà máy để tránh nhiễm xạ thêm cho nguồn nước biển trong khu vực. Ông Nishiyama cho biết thêm hôm nay (31-3) TEPCO bắt đầu cho phun nước chứa chất bao phủ đặc biệt để khống chế bụi phóng xạ thoát ra ngoài, lan xa theo chiều gió và nước mưa.

Bộ Thương mại Nhật đã quyết định sẽ xem xét nâng cấp tiêu chuẩn an toàn đối với các nhà máy hạt nhân. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật thừa nhận cuộc khủng hoảng trên chưa có dấu hiệu dừng lại khi mức phóng xạ liên tục tăng lên trong nước biển và rò rỉ phóng xạ đang tiềm ẩn nguy hiểm trong khu vực nhà máy và xa hơn nữa. “Chúng tôi chưa thể nói chắc chắn bao giờ sẽ kiểm soát được tình hình” - ông Yukio Edano nói.

Bộ Thương mại nhận định sau thảm họa Nhật nên xem xét đến chính sách năng lượng tập trung vào năng lượng mặt trời. Nhật có 55 lò phản ứng hạt nhân cung cấp khoảng 30% nguồn điện cho quốc gia, và theo kế hoạch đến năm 2030 sẽ tăng nguồn cung lên 50%, cao nhất thế giới.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất