21/11/2008 15:40 GMT+7

"Trùm độ" Lý Quốc Kỳ lĩnh 54 tháng tù giam

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ngày 21-11, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc'' và “tổ chức đánh bạc'' đối với bị cáo Lý Quốc Kỳ (38 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM). Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Lý Quốc Kỳ 2 năm tù về tội “đánh bạc” và 2 năm 6 tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”.

Tổng hợp hình phạt chung cho hai tội đối với bị cáo Kỳ là 4 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt Lý Quốc Kỳ số tiền 10 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Theo cáo trạng, trước ngày diễn ra trận đấu giữa tuyển U-23 Việt Nam và tuyển U-23 Myanmar, Lê Quốc Vượng đã gọi điện cho Trương Tấn Hải để biết tỉ lệ cá cược ở Việt Nam đối với trận đấu này. Sau khi liên hệ với Lý Quốc Kỳ để biết tỉ lệ cá cược, Hải thông báo cho Vượng là U-23 Việt Nam chấp U-23 Myanmar một trái rưỡi. Khoảng 11g ngày 24-11-2005, Lê Quốc Vượng đã tập họp hầu hết các cầu thủ đá chính thức trong trận đấu trên để dàn xếp tỉ số.

Sau khi bàn bạc, Lê Quốc Vượng gọi cho Trương Tấn Hải đồng ý dàn xếp tỉ số trận đấu và yêu cầu mỗi cầu thủ được nhận từ 20-30 triệu đồng. Qua trao đổi với Hải, Lý Quốc Kỳ đồng ý chi cho Vượng và một số cầu thủ trong tuyển U-23 Việt Nam số tiền là 240 triệu đồng nếu thắng Myanmar cách biệt một bàn thắng. Ngoài ra, Kỳ cũng nhận lời bắt độ của Vượng đánh cửa Myanmar với số tiền 250 triệu đồng (nếu U-23 Việt Nam thua Myanmar thì Vượng phải chung 250 triệu đồng cho Lý Quốc Kỳ).

Sau khi vụ dàn xếp cá độ tại SEA Games 23 bị phát hiện, Lý Quốc Kỳ bỏ trốn và bị truy nã, đến ngày 11-7-2008 ra đầu thú. Trong vụ án này còn có sự tham gia của các tuyển thủ U-23 khác như: Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm. Tất cả đều đã bị xử lý hình sự cùng về tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” trong một phiên tòa trước đây.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên