15/10/2013 06:29 GMT+7

Trùm băng cướp một thời "quay về đường cũ"

Đ.THANH
Đ.THANH

TT - Ngày 14-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Hoài Phong (27 tuổi, ngụ P.6, Q.4) và Đỗ Hồng Lê (40 tuổi, ngụ P.Tân Kiểng, Q.7) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đỗ Hồng Lê là đối tượng từng cầm đầu băng cướp “Tốc độ” gây ra nhiều vụ cướp “đình đám” tại TP.HCM những năm 1990-1992.

Theo Công an Q.1, khoảng 14g ngày 12-10, Lê chạy xe máy đến nhà và rủ Phong cùng đi cướp giật tài sản. Bộ đôi này rảo qua nhiều tuyến đường tại Q.1, khi đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (Q.1), Lê và Phong nhìn thấy chị V.H.T. đi xe máy đang dừng đèn đỏ, phía trước baga có để một túi xách. Lê quay xe máy ngược lại đậu phía bên kia đường Nguyễn Thái Học nổ máy chờ sẵn, còn Phong xuống xe đi bộ lại giật túi xách của chị T., chạy đến đưa túi xách cho Lê rồi cùng bỏ chạy. Lúc này, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an Q.1 chứng kiến vụ cướp giật nên đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ được Lê và Phong giao Công an P.Phạm Ngũ Lão lập biên bản phạm tội quả tang cùng tang vật là chiếc giỏ xách của chị T..

Theo tư liệu của báo Tuổi Trẻ, năm 1989, khi Lê vừa 16 tuổi đã bị Công an Lâm Đồng bắt về tội mua bán xe gian. Tháng 6-1990, Đỗ Hồng Lê dẫn băng nhóm Hòa Hưng nhập với băng nhóm Bùi Diện và cùng với Trương Văn Thượng thành lập băng cướp “Tốc độ”. Đến tháng 10-1990, băng cướp “Tốc độ” bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Đ.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên