18/10/2013 16:52 GMT+7

Trục vớt tìm kiếm nạn nhân chìm sà lan tại An Giang

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Ngày 18-10, tại đoạn sông Hậu thuộc khu vực tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên (An Giang) lực lượng công an và cứu hộ ở địa phương đã triển khai việc tìm kiếm nạn nhân và trục vớt sà lan bị chìm chiều hôm qua.

Tuy nhiên do nước lũ chảy mạnh nên việc tìm kiếm cứu nạn đang gặp khó khăn.

Chiều 17-10, chiếc sà lan có tải trọng 350 tấn thuộc Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Bá Phúc (đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang), chở gần 250m3 cát đang lưu thông qua khu vực này thì bị chìm.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Long Xuyên, trên sà lan lúc ấy có tài công Lê Minh Vũ (35 tuổi, ngụ ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre), hai người phụ việc là Ngô Văn Cầu (27 tuổi, ngụ Cái Bè, Tiền Giang) và Nguyễn Văn Phụng (36 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang).

Hai ông Vũ và Phụng nhanh chân nhảy ra ngoài, được người dân tiếp cứu đưa lên bờ; còn anh Cầu bị cuốn trong dòng nước lũ chảy xiết mất dạng, đến chiều 18-10 vẫn chưa tìm thấy.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên