* Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế: “Rất nghiêm trọng”
Phóng to |
| Trực thăng lấy nước từ biển để giội xuống làm nguội các lò phản ứng hạt nhân ngày 17-3 - Ảnh: AFP |
Đây là nỗ lực chưa từng thấy trong hơn nửa thế kỷ tồn tại năng lượng hạt nhân của loài người. Các hình ảnh video cho thấy nỗ lực giội nước không thành công lắm, vì hầu hết nước đều bị ra ngoài mục tiêu.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết lượng phóng xạ đo được tại khu vực gần Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vẫn không thay đổi nhiều sau khi lò phản ứng số 3 được làm mát từ trên không. Thực tế, như TEPCO đã cảnh báo, việc đổ nước để làm mát các thanh nhiên liệu có thể không hiệu quả vì sẽ cần rất nhiều nước và độ rủi ro cao. Toàn bộ sáu lò phản ứng của Nhà máy Fukushima Daiichi đều đang gặp sự cố. Lò phản ứng số 5 và số 6 đang được giám sát chặt chẽ phòng khi có sự cố xảy ra. Một quan chức hạt nhân cấp cao Mỹ cho rằng có ít nước trong bể chứa nhiên liệu của những lò phản ứng này.
Hạm đội 7 của Mỹ cho biết lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản đã gửi các máy bơm nước cao áp đến Fukushima. Trong khi Lầu Năm Góc thông báo các lực lượng Mỹ ở Nhật Bản được phép di tản khỏi bán kính 80km cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi thì các vòi rồng của lực lượng cảnh sát Nhật đang cố gắng làm mát các lò phản ứng. Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết 11 phương tiện quân sự sẽ được triển khai. Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết ưu tiên hiện nay là đổ nước vào các hồ chứa thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 3 và 4. Cho tới nay nhà chức trách không khẳng định về lượng nước còn lại trong hồ, nhưng chưa có thông tin nào về việc các thanh nhiên liệu đã bị lộ.
TEPCO đang chuẩn bị phục hồi các đường điện từ Nhà máy điện Tohoku phục vụ khu vực, và nếu thực hiện được thì họ có thể khởi động nhiều máy bơm đổ nước vào các lò phản ứng và hồ chứa thanh nhiên liệu. Khoảng 70 công nhân đang dùng máy bơm để bơm nước biển làm nguội các lò phản ứng tại nhà máy. Họ sử dụng điện mượn từ các máy phát điện di động. Tại tỉnh Fukushima, nơi người dân trong vòng 20km đã được sơ tán, khoảng 10.000 người đã được kiểm tra nồng độ phóng xạ tại 26 địa điểm. Theo Kyodo News, lượng phóng xạ đã được tìm thấy trên sáu người.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano thông báo sẽ sớm đến Nhật Bản để xem xét tình hình. Khi được hỏi liệu tình hình có vượt khỏi tầm kiểm soát, ông chỉ đáp: “Rất khó để nói điều này”. Tuy nhiên, ông nhận định tình hình hiện đã “rất nghiêm trọng”. Chuyến đi của ông được thực hiện khi 35 quốc gia thành viên của IAEA tỏ ra không hài lòng với các thông tin từ Nhật trong bối cảnh khủng hoảng ngày càng lan rộng nhưng thông tin đưa ra từ Nhật lại chậm và thiếu chi tiết.
Nhiều nước khuyến cáo công dân rời Tokyo
Úc, Pháp, Anh, Đức và Serbia đã lên tiếng khuyến cáo công dân mình ở Nhật Bản xem xét khả năng rời khỏi Tokyo và các khu vực bị ảnh hưởng của động đất hoặc đi về phía nam. Cục Ngoại giao và thương mại Úc cho biết khuyến cáo đó không liên quan gì tới mối quan ngại nhiễm xạ hiện nay, mà chỉ do những bất ổn về cơ sở hạ tầng, cuộc sống hiện tại và các dư chấn liên tục xảy ra. Croatia còn thông báo dời đại sứ quán từ Tokyo tới Osaka. Nhà Trắng khuyến cáo công dân Mỹ di dời cách xa khu vực nhà máy 80km, chứ không phải 32km như người Nhật gợi ý. Công ty phần mềm Ấn Độ L&T Infotech đã ra lệnh sơ tán tạm thời 185 nhân viên và gia đình họ khỏi Nhật Bản bằng cách thuê một chuyến bay đưa toàn bộ tới Chennai, Ấn Độ. Công ty xiếc Cirque du Soleil cũng đưa toàn bộ nghệ sĩ biểu diễn và nhân viên từ Nhật đến Macau.
Chưa phát hiện người Việt Nam nhiễm xạ
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, các công dân VN được đưa về Tokyo từ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần vừa qua đã được các chuyên gia của Công ty Fuji Denki kiểm tra an toàn phóng xạ. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy không có ai bị nhiễm phóng xạ, kể cả các thực tập sinh làm việc tại Nhà máy Sanshi Kijouku cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 35-40km. Những người này đã tham gia lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm họa động đất, sóng thần và cầu bình an cho những người còn đang trong vùng thảm họa.
Trong khi đó, Đài Loan đã tìm thấy lượng phóng xạ trên giày và quần áo của 25 người trong tổng số 4.000 người đến từ Nhật Bản sau một ngày kiểm tra ở ba sân bay lớn nhất. Những người này đều được cho phép rời khỏi sân bay sau khi thay giày và quần áo, rửa các đồ dùng nhiễm xạ bằng nước.
|
● G7 họp cứu thị trường Các chuyên gia nhận định thiệt hại từ động đất - sóng thần ở vùng đông bắc Nhật Bản lần này có thể vượt hơn cả động đất ở Kobe năm 1995, ước tính của Standard & Poor's là khoảng 159 tỉ USD. Bốn khu vực bị thiệt hại nặng nhất là Iwate, Miyagi, Fukushima và Ibaraki, nơi có các nông trang, nhà máy sản xuất bộ phận ôtô, linh kiện điện tử và đóng góp vào 6% kinh tế Nhật. Cảng lớn nhất ở bờ biển đông bắc là Sendai đã bị phá hủy. Đây là nơi xuất phát của các chuyến container xuất khẩu cao su, hải sản, máy móc văn phòng, mặt hàng làm bằng giấy và linh kiện ôtô. Ba cảng khác là Hachinohe, Ishinomaki và Onahama đều bị hư hại nặng và sẽ không hoạt động được trong nhiều tháng tới. Sáu nhà máy lọc dầu biến 1,4 triệu thùng dầu thành nhiên liệu, chiếm 1/3 năng lực lọc dầu của Nhật, đều đã đóng cửa; hai nhà máy do hỏa hoạn, nhà máy còn lại cháy đã sáu ngày vẫn chưa tắt. Các nhà máy thép cũng bị đóng cửa. Hãng Sony, Toshiba đều dừng sản xuất ở một số nhà máy. Tất cả các hãng sản xuất ôtô, trong đó có Toyota là hãng lớn nhất thế giới, đã dừng sản xuất ở toàn bộ quốc gia. Ngoài ra, các công ty cũng gặp vấn đề với việc vận chuyển thiết bị, linh kiện tới các quốc gia khác. Việc tái thiết sẽ là thách thức lớn vì thiệt hại trên diện rộng. Theo nhận định của phó giáo sư Jun Yang thuộc Đại học Hong Kong, người đang nghiên cứu quá trình tái thiết ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) sau động đất: “Phải mất 5-10 năm nữa để xây dựng hay sửa chữa lại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần ở Nhật Bản”. Thời gian này không tính đến trường hợp Nhật Bản bị nhiễm xạ, bởi nếu điều này xảy ra thì sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình tái thiết. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 17-3 đã bơm thêm 5.000 tỉ yen (63 tỉ USD) vào thị trường tiền tệ để bảo vệ hệ thống ngân hàng. Dù vậy, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã giảm hơn 3% trong phiên mở cửa ngày 17-3 trong bối cảnh đồng yen tăng giá cao kỷ lục so với đồng USD kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và nước này đang phải gồng mình để tránh một thảm họa hạt nhân. Hôm nay 18-3, bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7 sẽ thảo luận và bàn các biện pháp làm dịu lại thị trường tài chính đang đảo lộn do tác động của thảm họa động đất - sóng thần tại Nhật Bản. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận