17/08/2012 07:40 GMT+7

Trúc "mẫu hậu" qua đời

H.M.
H.M.

TT - Sáng 16-8, phạm nhân Phan Thị Trúc (còn gọi là Trúc “mẫu hậu”, vợ của Trương Văn Cam - tức trùm xã hội đen Năm Cam đã bị tử hình) đang thụ án tại phân trại số 5 thuộc trại giam Xuân Lộc (ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã qua đời vì lý do sức khỏe.

Theo một số người chứng kiến, trước đó bà Trúc được giám thị dìu đi tiểu, sau đó vào nằm ngủ và chết. Sau khi bà Trúc qua đời, con gái của bà là ni cô Diệu Quang đã có mặt để đưa mẹ về lo thủ tục ma chay.

Trong vụ án Năm Cam, bà Trúc đã dựa vào uy thế của chồng trong giới giang hồ để cho vay nặng lãi chuyên nghiệp đối với nhiều người. Tháng 10-2003, tòa phúc thẩm đã tuyên án bà Trúc 20 năm tù về tội cho vay nặng lãi.

H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên