23/01/2026 10:35 GMT+7

Trọng trách đưa Việt Nam tiến lên giàu mạnh

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần như hôm nay.

Đại hội XIV - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: TTXVN

Trọng trách này đang đặt ra trước mắt cho tập thể 200 ủy viên Trung ương khóa XIV tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo.

Tuổi Trẻ ghi nhận thêm một số ý kiến gửi gắm đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông NGUYỄN TÚC (ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam):

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả, uy tín

Đại hội XIV - Ảnh 3.

Tại kỳ Đại hội XIV, cán bộ, đảng viên, người dân rất phấn khởi khi công tác nhân sự được xem xét rất thận trọng, bài bản, khoa học, dân chủ, khách quan. Một số trường hợp còn lấy ý kiến nhân dân tại địa phương. 

Cùng với đó, lần đầu tiên đã thực hiện bố trí 100% bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương và mở rộng sang các chức danh chủ tịch UBND tỉnh, thành, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh Thanh tra... 

Với sự chuẩn bị chu đáo và chắc chắn, tôi tin rằng công tác nhân sự tại Đại hội được bảo đảm.

Như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh ở phiên khai mạc, công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt. Chọn đúng người, giao đúng việc; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng hiệu quả, bằng uy tín trong nhân dân. Từ đó lãnh đạo đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Để công tác nhân sự đạt hiệu quả, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát của tổ chức đảng, ban nội chính, các cơ quan kiểm tra và sự giám sát của nhân dân như Tổng Bí thư đã nêu rõ phương châm "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; kết hợp nghiêm minh kỷ luật với cơ chế bảo vệ hiệu quả cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không để những phần tử "cơ hội", "chạy chức, chạy quyền" len lỏi vào tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị.

Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ đảng viên phải tự soi, tự sửa, giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ.

Đại biểu Quốc hội TẠ VĂN HẠ (Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội):

Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển

Đại hội XIV - Ảnh 4.

Lần này, cùng với dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ ba báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) đã bổ sung Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. 

Đây là điểm "đột phá" so với các đại hội trước, chỉ rõ "chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống ngay. 

Thực tế trước đây nghị quyết đi vào cuộc sống thường hay có độ trễ khiến cho có những thời cơ bị đi qua. Do vậy lần này việc biến chủ trương, báo cáo chính trị của Đảng thành hành động ngay sẽ giúp rút ngắn khoảng cách, không còn độ trễ. 

Ngay sau đại hội, các đơn vị và địa phương sẽ triển khai thực hiện nghị quyết ngay, biến nghị quyết thành công việc, hành động cụ thể và việc thực hiện hiệu quả, thành công sẽ trở thành thước đo đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ.

Công tác cán bộ thời gian qua đã được làm rất chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc, khoa học. Trong đó, việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo cán bộ đã được thực hiện từ sớm. Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch cấp chiến lược, cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tục được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. 

Ở nhiệm kỳ này, Đảng đã tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là chủ trương đúng đắn, bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ đại hội và đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.

Tôi mong muốn những cán bộ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải tăng cường học tập, rèn luyện, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo để xứng đáng với trọng trách, niềm tin của hơn 5,6 triệu đảng viên và hơn 100 triệu người dân gửi gắm. Đồng thời gánh vác, dẫn dắt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV - Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: TTXVN

PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh):

Tư duy chiến lược nhìn xa, nghĩ sâu, làm lớn

Đại hội XIV - Ảnh 6.

Đại hội XIV là đại hội của hành động, hành động có bài bản, trách nhiệm hơn nữa và đặc biệt trách nhiệm với Đảng, đất nước, nhất là trách nhiệm với nhân dân. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và khát vọng đưa đất nước trở thành nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc vào năm 2045, công tác nhân sự tại Đại hội XIV được xác định là yếu tố then chốt.

Yêu cầu đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở dám nghĩ, dám làm mà phải chuyển sang tư duy ở tầm cao hơn - tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu và làm lớn để đáp ứng đòi hỏi nặng nề của chặng đường phát triển mới.

Theo đó, "nhìn xa" là để có tư duy chiến lược. "Nghĩ sâu" để có nhìn nhận, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Còn "làm lớn" để tạo ra những dự án, công trình mang tầm vóc quốc gia, thậm chí lớn hơn. 

Những thành công thực hiện vừa qua từ đường dây 500kV mạch 3, việc hoàn thành 3.000km đường cao tốc hay quyết tâm triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và khởi động lại điện hạt nhân... chính là minh chứng cho tư duy hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm này.

Nếu nhìn lại quá trình chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội XIV có thể thấy rõ đã được Đảng thực hiện rất bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Do vậy tôi đặt niềm tin vào sự lựa chọn của Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có đủ sức - đức - tài, bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược, đạo đức trong sáng để lãnh đạo thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển.

Cũng cần thấy rõ, sự phát triển khoa học - công nghệ, trí tuệ của nhân loại rất mạnh mẽ, nếu không cập nhật dễ bị lạc hậu. Do vậy cán bộ lãnh đạo, nhất là cấp chiến lược, phải nắm bắt, tiếp cận nhanh với thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt công nghệ số mới. 

Đồng thời ngay sau đại hội cần bắt tay ngay vào công việc lãnh đạo, chỉ đạo và không ngừng tự bồi dưỡng, tự học, tự nâng cao trí tuệ, học vấn. Như vậy mới có thể đáp ứng yêu cầu. Tôi tin rằng các nhân sự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ đáp ứng được các đòi hỏi, yêu cầu cao hơn của quá trình phát triển.

Đại biểu Quốc hội TRẦN KHÁNH THU (Hưng Yên):

Hình thành tập thể lãnh đạo, cán bộ đoàn kết, thống nhất

Trọng trách đưa Việt Nam tiến lên giàu mạnh - Ảnh 3.

Điều tôi kỳ vọng nhất là Đại hội XIV tạo ra bước chuyển biến thực chất, đủ mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới một cách vững chắc và thắng lợi. Để làm được điều đó thì công tác "cán bộ là then chốt của then chốt".

Thời gian qua, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có sự lựa chọn, chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác này.

Tôi tin tưởng những nhân sự được lựa chọn vào ban lãnh đạo cao nhất của Đảng ở nhiệm kỳ tới là những cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Phải quyết liệt trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Từ đó sẽ hình thành tập thể lãnh đạo, cán bộ đoàn kết, thống nhất, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV có phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", tôi cũng mong muốn các đại biểu phát huy cao độ trí tuệ để đưa ra những giải pháp đột phá, có thêm nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trọng trách đưa Việt Nam tiến lên giàu mạnh - Ảnh 7.Đại hội XIV của Đảng bầu 200 Ủy viên Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành

Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất