23/01/2018 16:04 GMT+7

Trọng tài Singapore cho U-23 Qatar hưởng 11m đúng hay sai?

S.H
S.H

TTO - Trọng tài người Singapore Muhammah Taqi đã đưa ra quyết định gây tranh cãi ở hiệp 1 trận bán kết Giải U-23 châu Á Việt Nam gặp Qatar đang diễn ra tại sân vận động Olympic Thường Châu.

Tình huống hậu vệ Bùi Tiến Dũng bị cho là phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m cho đội Qatar. Tiến Dũng cũng phải nhận thẻ vàng

Ở phút 38, trọng tài người Singapore Muhammah Taqi đã cho đội U-23 Qatar hưởng quả 11m sau tình huống trung vệ Tiến Dũng có động tác dùng tay tác động vào người Ali khiến cầu thủ này bị ngã trong vòng 16m50. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, phó ban trọng tài VN- ông Dương Văn Hiền cho biết: "Trên đường chạy ngược về ngăn cản đối thủ, Tiến Dũng có động tác dùng tay tác động vào người Ali khiến cầu thủ này bị ngã. Tiếc là chúng ta không coi được góc máy từ phía sau cầu môn tới, nhưng máy quay ở biên dọc cho thấy Tiến Dũng có tác động bằng tay. Đây là tình huống đá phạt cố định, do vậy trọng tài có góc quan sát tốt, có cơ sở để nhận định việc phạm lỗi của hậu vệ U-23 VN trước khi đưa ra quyết định cuối cùng". 

Trọng tài Singapore cho U-23 Qatar hưởng 11m đúng hay sai? - Ảnh 2.

Trọng tài người Singapore Muhammah Taqi đã đưa ra quyết định gây tranh cãi

Trọng tài Singapore cho U-23 Qatar hưởng 11m đúng hay sai? - Ảnh 3.

Quyết định này khiến HLV đội U-23 VN Park Hang Seo phản ứng quyết liệt - Ảnh: N.K



S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên