09/07/2021 08:04 GMT+7

Trọng tài Hà Lan Bjorn Kuipers bắt chính trận chung kết Ý - Anh

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã chọn trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers bắt chính trận chung kết Euro 2020 giữa đội chủ nhà Anh với Ý trên sân Wembley vào rạng sáng 12-7.

Trọng tài Hà Lan Bjorn Kuipers bắt chính trận chung kết Ý - Anh - Ảnh 1.

Trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers bắt chính trận chung kết - Ảnh: AP

Ông Bjorn Kuipers (48 tuổi) bắt đầu cầm còi ở giải hạng hai Hà Lan vào năm 2002. Đến năm 2006, ông Bjorn Kuipers trở thành trọng tài FIFA và cầm còi ở nhiều giải đấu lớn như World Cup 2014, 2018 và Euro 2012, 2016, 2020. 

Vào năm 2021, trọng tài Bjorn Kuipers bắt chính ở trận bán kết lượt về Champions League giữa Paris Saint-Germain (PSG) với Manchester City. 

Ở trận đấu này, trọng tài Bjorn Kuipers đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ Di María (PSG), sau đó ông bị 2 cầu thủ PSG cáo buộc sỉ nhục họ trên sân và HLV Mauricio Pochettino đã kêu gọi UEFA phải mở cuộc điều tra. 

Tại Euro 2020, trọng tài Bjorn Kuipers đã bắt chính 3 trận: Đan Mạch - Bỉ: 1-2, Tây Ban Nha -Slovakia: 5-0 và Đan Mạch - CH Czech: 2-1. Ông cũng là trọng tài thứ 4 ở trận Anh thắng Croatia 1-0 ở vòng bảng. 

Có một chi tiết thú vị khi trọng tài Bjorn Kuipers là bạn thân của ông Danny Makkelie ở Hà Lan. 

Trọng tài Danny Makkelie đang bị báo chí và người hâm mộ thế giới công kích dữ dội sau khi cho đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở trận thắng Đan Mạch 2-1 tại bán kết. 

HLV Hjulmand: Trọng tài sai, Sterling': HLV Hjulmand: Trọng tài sai, Sterling": 'Phạt đền là chính xác'

TTO - Tranh cãi vẫn tiếp diễn xung quanh quả phạt đền quyết định ở trận bán kết Euro 2020 giữa Anh với Đan Mạch, HLV tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand đã chỉ trích trọng tài sai lầm, còn 'nhân vật chính' Raheem Sterling khẳng định 'phạt đền là đúng'.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên