
Trọng tài Mooud Bonyadifard sẽ bắt chính - Ảnh: AFC
Trọng tài Mooud Bonyadifard sinh năm 1985 tại Shahre Kord, Iran. Ông trở thành trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011 tại giải Persian Gulf Pro League.
Năm 2013, trọng tài Mooud được nâng hạng lên cấp FIFA. Ông từng được phân công cầm còi ở AFC Champions League Elite, giải đấu CLB hàng đầu châu Á, và ở AFC Asian Cup 2023.
Ông từng là trọng tài chính trận vòng loại World Cup 2022 khi đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình. Trọng tài người Iran cũng được AFC bổ nhiệm là trọng tài chính trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-0 ở VCK U23 châu Á 2024.
Ngoài trọng tài chính, 2 trọng tài biên được xác định là ông Ildorom Alireza (người Iran) và ông Bang Ji Yeol (người Hàn Quốc). Đây sẽ là những người "cầm cân nảy mực" tối nay.
Theo quy định, công tác trọng tài ở môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games sẽ do Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phụ trách lên danh sách và phân công nhiệm vụ.
Các trọng tài tham dự SEA Games đa số đến từ các khu vực khác ngoài Đông Nam Á để giữ tinh thần khách quan. Một số trọng tài của các nước tham dự có thể chỉ làm trọng tài thứ 4.
Vào các vòng đấu knock-out, các trọng tài trong khu vực Đông Nam Á sẽ không làm nhiệm vụ nữa. Thay vào đó là tổ trọng tài từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Trung Á.
Thông thường, ban tổ chức sẽ công bố tổ trọng tài tham gia trận chung kết trước trận đấu ít nhất một ngày. Tuy nhiên điều này không xảy ra trước trận chung kết của U22 Việt Nam.
Sát giờ thi đấu, trọng tài người Iran mới được lộ diện. Có thể xem ông là nhân vật đáng quan tâm bậc nhất ở thời điểm trước khi bóng lăn. Trọng tài đang là vấn nạn nghiêm trọng tại SEA Games 33.
Môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games không có công nghệ VAR.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận