30/03/2018 05:22 GMT+7

​Trọng tài Anh vắng bóng ở World Cup sau 80 năm

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa cho công bố danh sách 36 trọng tài và 63 trợ lý sẽ làm việc tại World Cup 2018. Điểm đáng chú ý trong danh sách này là không có bất kỳ đại diện nào đến từ Anh hoặc khối Liên hiệp Anh.

Rời Anh để sang Saudi Arabia làm "sếp", Mark Clattenburg đánh mất cơ hội làm việc ở World Cup 2018. Ảnh: THE GUARDIAN

Đây là lần đầu tiên sau 80 năm, trọng tài Anh mới vắng bóng ở một kỳ World Cup. Lần gần nhất, xứ Sương mù không có trọng tài nào tham gia điều hành tại World Cup là vào năm 1938 - kỳ World Cup thứ 3 trong lịch sử.  

Thực tế, trong danh sách sơ bộ trọng tài sẽ làm việc ở World Cup 2018 được FIFA công bố năm 2016, Anh có một đại diện là ông vua áo đen nổi tiếng Mark Clattenburg – người bắt chính trận chung kết Euro 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, ông Mark Clattenburg đã bất ngờ rời Anh để chuyển đến làm “sếp” trọng tài ở Saudi Arabia hồi tháng 2-2017. Do đó, trọng tài 43 tuổi Clattenburg bị FIFA loại khỏi danh sách điều hành tại World Cup 2018.

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) sau đó đã đề nghị FIFA thay thế Clattenburg bằng một trọng tài khác nhưng FIFA không đồng ý. Việc các trọng tài Anh vắng mặt ở World Cup thực sự là sự kiện rất bất ngờ bởi các ông vua áo đen xứ Sương mù thường xuyên được giao nhiệm vụ quan trọng ở những giải đấu lớn gần đây.

Trọng tài Howard Webb từng bắt chính ở chung kết Champions League và World Cup 2010. Sau đó, ông Mark Clattenburg điều khiển trận chung kết Champions League và Euro 2016.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên