11/06/2018 11:43 GMT+7

Trồng khắc phục cây xanh bị chết ở Sóc Trăng

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh tình trạng nhiều cây dầu mới trồng trong nội ô TP Sóc Trăng chết hàng loạt, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các đơn vị khắc phục.

Trồng khắc phục cây xanh bị chết ở Sóc Trăng - Ảnh 1.

Những cây dầu chết trên đường Mạc Đĩnh Chi đang được trồng thay thế - Ảnh: K.T

Sáng 11-6, một lãnh đạo phường 8, TP Sóc Trăng cho biết những cây dầu bị chết trên đường Phạm Hùng, TP Sóc Trăng đang được trồng lại. "Nội trong tuần này, việc trồng khắc phục cơ bản hoàn thành", vị này cho hay.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày, ngoài đường Phạm Hùng, các đường Vành Đai 1 (phường 5), Mạc Đĩnh Chi (phường 4 và phường 9), việc trồng khắc phục những cây dầu bị chết khô trước đó cũng đang được tiến hành. Dọc hai bên đường, những chỗ có cây chết đều bố trí cây mới để thay thế.

Trồng khắc phục cây xanh bị chết ở Sóc Trăng - Ảnh 2.

Một số tuyến đường đã bố trí sẵn cây mới để trồng khắc phục cây chết - Ảnh: K.T

Tương tự, nhiều cây dầu bị chết trên đường Trần Hưng Đạo (phường 2), quảng trường Bạch Đằng, 30-4 và đường Hùng Vương cũng được trồng lại.

Ngày 23-5, Tuổi Trẻ Online phản ánh cuối năm 2017 tỉnh Sóc Trăng dùng ngân sách trồng hàng ngàn cây dầu ở nhiều tuyến đường. Trong đó có việc chặt bỏ hằng trăm cây khoảng 20 năm tuổi để trồng lại cây dầu. 

Sau đó nhiều cây dầu trồng mới bị chết khô. Có những tuyến đường như Phạm Hùng dài khoảng 6km, có đến 80% số cây được trồng bị chết.

Nguyên nhân được cho thời điểm trồng không thích hợp (trồng mùa khô), tưới nước giữa trưa và việc đào hố, vun đất cũng rất sơ sài.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cây xanh