06/09/2006 16:40 GMT+7

Trong hai năm sẽ phục dựng xong hòn Phụ Tử

Theo Tin tức
Theo Tin tức

Hôm nay 6-9, "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy đã chính thức gửi văn bản đến Bộ VH-TT, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị được phục dựng nguyên trạng hòn Phụ Tử.

wXWZnPVJ.jpgPhóng to
Hòn Phụ Tử sau khi bị sụp mất phần cha - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông khẳng định, trong hai năm sẽ phục dựng xong và cho biết thêm, nếu được giao công việc này ông sẽ tiến hành dựa trên cơ sở tính toán khoa học chứ không có yếu tố thần bí nào.

Chỉ cần 50 lao động, trước mắt ông sẽ gia cố lại toàn bộ nền móng vốn đã bị rỗng ruột do nước biển bào mòn, sau đó sẽ tính tải trọng, khoan địa chất lòng biển và dùng kích thuỷ lực để nâng các tảng đá và lắp ghép lại.

Nếu ngành chức năng cho phép, ông sẽ trình đề án cụ thể việc trục vớt khối đá đang nằm dưới biển và lắp ráp lại theo nguyên trạng 100%.

Được biết, sau khi hòn Phụ Tử bị đổ xuống biển, ông Lũy cùng đội thợ lặn đã hai lần lặn khảo sát nghiên cứu rất kỹ hiện trạng, xác định khối đá bị đổ nặng khoảng 2.000 tấn bị đứt làm ba khúc và nằm sâu cách mặt biển khoảng 30 m. Ông cho rằng, việc nâng khối đá này lên và lắp ráp lại như cũ là không khó.

Theo Tin tức
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên