Chiến sĩ Mùa hè xanh trồng cây chống sạt lởDi dời dân thực hiện dự án chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa
Theo đó, các loại cây như mù u, dái ngựa nước, dừa nước, bần chua, mái dầm được cho là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bờ sông rạch khỏi xói mòn, sạt lở do các tác nhân như kết cấu đất, gió bão, triều cường, sóng động lực, hướng dòng chảy, khai thác cát của con người.
TP.HCM hiện có 975km sông ngòi và kênh rạch và hiện có hơn 114 vị trí có nguy cơ sạt lở cao, chủ yếu nằm tại các quận 2, 4, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức; huyện: Nhà Bè, Cần Giờ... Trong đó, riêng Nhà Bè đã có 17 điểm tổng chiều dài hơn 9.000m với ba điểm ở cấp độ rất nguy hiểm như rạch Mương Chuối, rạch Tôm và rạch Bà Lào. Vì thế mỗi năm TP đã chi hàng trăm tỉ đồng để gia cố, sửa chữa, đắp lại những tuyến đê, chỗ sạt lở do triều cường nhưng chi phí cao và thiếu bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận