20/08/2020 16:11 GMT+7

Trộm 'sổ đỏ' của mẹ rồi sang tên chiếm đoạt

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Đặng Văn Dư trộm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mẹ ruột đứng tên rồi làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất từ tên mẹ sang tên mình để chiếm đoạt.

Trộm sổ đỏ của mẹ rồi sang tên chiếm đoạt - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Dư- Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 20- 8, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Dư (37 tuổi, ngụ ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 25-1, người nhà của Đặng Văn Dư phát hiện bị mất tài sản để trong tủ: gồm 18 triệu đồng, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do mẹ của Dư đứng tên chủ sở hữu với tổng diện tích trên 10.000m2 nên trình báo công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đặng Văn Dư khai đã trộm số tài sản trên vào tháng 5 và tháng 7-2019 để tiêu xài cá nhân.

Đối với 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Dư đã dùng thủ đoạn gian dối để làm thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất từ tên mẹ ruột sang tên cho Dư. Sau đó, Dư chuyển nhượng hết cho người khác được 700 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên