Bác sĩ khám thấy bệnh nhi thở mệt, co lõm ngực, thở khò khè, môi hơi tím nên chẩn đoán là cơn suyễn nặng và khẩn trương cấp cứu cho bé. Sau vài giờ bệnh nhi khỏe hơn.
Về chuyên môn, khò khè có nhiều nguyên nhân như suyễn (hen), viêm tiểu phế quản, viêm phổi, dị vật đường thở, một số dị tật bẩm sinh của phế quản, phế quản bị chèn ép do mạch máu bất thường, u, hạch cạnh phế quản.
Trong bệnh suyễn, những bé có cơ địa bẩm sinh hen phế quản rất dễ khởi phát cơn khò khè khi môi trường thay đổi như tiếp xúc với không khí ô nhiễm, bụi khói, nấm mốc, phấn hoa, lông thú. Riêng không khí lạnh đột ngột rất dễ làm bé lên cơn suyễn.
Không khí lạnh sẽ kích thích các thụ thể cảm giác ở đường hô hấp, hoạt hóa phản xạ co cơ trơn phế quản, làm hẹp lòng phế quản, không khí lưu thông qua chỗ hẹp tạo nên tiếng khò khè như tiếng rít của gió lùa qua cửa sổ hoặc tiếng ngáy.
Nếu không xử trí sớm bằng thuốc giãn phế quản thì phản ứng viêm sẽ xảy ra và làm trầm trọng thêm sự chít hẹp, phù nề phế quản khiến bệnh nặng hơn như trường hợp của bé S.
Với bệnh suyễn nếu chỉ điều trị cắt cơn mà không được quản lý, theo dõi và điều trị dự phòng thì bệnh ngày càng nặng thêm, phế quản có thể tổn thương vĩnh viễn. Do đó nếu trẻ bị suyễn, bà con cần đưa đến cơ sở y tế khám và tái khám định kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận