05/06/2020 21:23 GMT+7

Trợ lý Lê Quốc Vượng tiết lộ cách biến CLB TP.HCM trở nên vô hại

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - CLB TP.HCM đứt mạch 3 trận thắng liên tiếp sau khi bị chủ nhà Hải Phòng cầm hòa 0-0 tại sân vận động Lạch Tray vào chiều 5-6.

Trợ lý Lê Quốc Vượng tiết lộ cách biến CLB TP.HCM trở nên vô hại - Ảnh 1.

Trợ lý Lê Quốc Vượng thay HLV trưởng Phạm Anh Tuấn chỉ đạo ở trận Hải Phòng - CLB TP.HCM chiều 5-6 - Ảnh: HỮU TẤN

"Hải Phòng có 4 điểm sau 2 vòng đầu nhưng lực lượng chưa thể so với CLB TP.HCM. Đội bóng do HLV người Hàn Quốc nắm quyền có tổ chức phòng ngự tốt. Hải Phòng không thể tấn công vì CLB TP.HCM phản công rất hay, hai cánh của họ vừa mạnh mẽ vừa tốc độ", ông Lê Quốc Vượng, trợ lý HLV Hải Phòng, chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận đấu.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam nói sâu hơn về cách ngăn chặn CLB TP.HCM: "Sau khi kết thúc kỳ nghỉ vì dịch COVID-19, ban huấn luyện suy nghĩ hầu hết về CLB TP.HCM. Chúng tôi chia nhau mỗi người một việc để nghiên cứu đối thủ.

Cá nhân tôi có ý kiến rằng cầu thủ quan trọng nhất của CLB TP.HCM là tiền vệ Văn Thuận, nếu kiềm tỏa được cậu ấy, gây sức ép buộc phải chuyền dài là nguy hiểm giảm đi. Trận này may mắn đúng như vậy.

Khi Văn Thuận bị chi cắt, buộc phải lùi sâu về gần vòng 16m50 của đội nhà sẽ trở nên vô hại. Hoàng Thịnh không có nhiều bóng từ khoảng cách 30m trước khung thành cũng trở nên vô hại.

Với Phi Sơn, chúng tôi yêu cầu các cầu thủ làm chậm nhịp di chuyển của tiền vệ giàu kỹ thuật này, anh ta cũng vô hại. Xác xuất không bị thủng lưới giảm đi nhiều nếu thực hiện đúng như trên".

Khi được hỏi liệu việc thiếu vắng Công Phượng có giúp Hải Phòng thi đấu dễ dàng hơn không, trợ lý Lê Quốc Vượng trả lời: "Không. Chúng tôi xác định từ đầu họ không phụ thuộc vào cầu thủ nào cả. Công Phượng là cầu thủ thuộc hàng top của Việt Nam, nhưng cái này hỏi HLV của CLB TP.HCM thì hợp lý hơn".

Trợ lý Lê Quốc Vượng tiết lộ cách biến CLB TP.HCM trở nên vô hại - Ảnh 2.

Trần Phi Sơn tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 trận Hải Phòng - CLB TP.HCM - Ảnh: HỮU TẤN

Về phía đội khách, HLV Chung Hae-seong hài lòng với 1 điểm.

"Là HLV trưởng một CLB chuyên nghiệp, tôi luôn muốn 3 điểm, nhưng mỗi trận đấu đều có những khó khăn", HLV người Hàn Quốc nói.

HLV trưởng CLB TP.HCM cũng than phiền về điều kiện cơ sở vật chất ở SVĐ Lạch Tray: "Việt Nam là đất nước nằm trải dài (từ Bắc xuống Nam). Thời tiết, ăn uống mỗi vùng khác nhau nhiều lắm. Hôm nay, đội tôi vào phòng thay đồ không có điều hòa, ngồi được 10 phút thì phòng mất điện. (Tuy nhiên) Tôi không muốn nói đây là lý do khiến đội tôi không thể giành chiến thắng".

Chia sẻ về việc hàng công không ghi được bàn thắng trong hai trận liên tiếp, HLV Chung Hae-seong nói: "Tôi không lo lắng vì thú thật chúng tôi không có thời gian chuẩn bị. Amido Balde tập trung với đội trễ quá, Alex cũng là cầu thủ mới. Dịch COVID-19 khiến giải đấu bị hoãn 2 tháng rưỡi cũng gây ảnh hưởng".

Trong khi đó, ông Chung cũng nhấn mạnh việc thiếu vắng Công Phượng không phải vấn đề của CLB TP.HCM: "Tôi hiểu văn hóa của Việt Nam. Cưới xin là việc quan trọng nên tôi quyết định không sử dụng cậu ấy. CLB TP.HCM không phải là CLB của Công Phượng. Tôi cũng không muốn mọi người nghĩ không có Phượng thì đội không thể ghi bàn".

Với kết quả này, CLB TP.HCM tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2020 với 7 điểm sau 3 vòng đấu. Hải Phòng đứng thứ 4 với 5 điểm. Thứ hạng các đội có thể còn thay đổi sau lượt trận vào ngày 6-6.


HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên