19/05/2020 09:23 GMT+7

Trở lại suôn sẻ nhưng vẫn lo

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trở lại trong thời điểm đại dịch, Bundesliga (Giải vô địch Đức) đã có ngày mở màn khá suôn sẻ. Nhưng những nỗi lo vẫn còn đó, đặc biệt xoay quanh vấn đề sức khỏe của cầu thủ.

Trở lại suôn sẻ nhưng vẫn lo - Ảnh 1.

Bundesliga tuyên bố các cầu thủ cần phải có trách nhiệm - Ảnh: AFP

Nếu các cầu thủ nhiễm COVID-19 và thiệt mạng, ai sẽ chịu trách nhiệm? Câu hỏi này đã được nhắc đến khá nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng ở Bundesliga hay Giải ngoại hạng Anh. Sinh mạng quan trọng hơn tiền bạc và liệu các cầu thủ có được quyền từ chối ra sân nếu họ cảm thấy không đủ an toàn vào lúc này?

Ít nhất, M.U là đội bóng đầu tiên đưa ra câu trả lời chính thức, khi HLV Ole Gunnar Solskjaer nói: "Trong mọi cuộc họp, chúng ta đều nói về sự an toàn của mọi người, và mọi chuyện đã được thông qua. Nhưng không thể chống lại các cầu thủ bởi cần phải thấu hiểu họ. Và nếu có một cầu thủ nào đó chưa sẵn sàng tinh thần để ra sân, chúng tôi không thể ép buộc anh ấy".

Nhiều cầu thủ ngôi sao đã công khai bày tỏ sự e ngại và có thể họ sẽ từ chối ra sân như phát biểu của HLV Solskjaer. Các cầu thủ hiểu nếu không có bóng đá, họ sẽ sớm nghèo đi vì lương bị cắt giảm, thậm chí có thể mất sạch. Đó là yếu tố thôi thúc các cầu thủ "nhắm mắt" lao vào một cuộc chơi nhiều rủi ro lúc này.

Nhưng trong lúc Premier League vẫn chưa đưa ra những giải thích rõ ràng, ban tổ chức Bundesliga công khai quan điểm: "Các cầu thủ phải có trách nhiệm".

Ông Tim Meyer - người đứng đầu bộ phận kiểm soát dịch COVID-19 mới được thành lập của Bundesliga và cũng là chủ tịch Ủy ban y tế của UEFA - đưa ra phát biểu: "Các cầu thủ cần phải giữ kỷ luật và có trách nhiệm. Họ phải gìn giữ bản thân. Chúng tôi không nghĩ rằng có một ngành nghề nào an toàn 100% ở thời điểm này. Không loại trừ những rủi ro có thể xảy đến nhưng chúng tôi đã làm mọi biện pháp để đảm bảo việc lây bệnh là không thể xảy ra trong sân bóng".

Suốt một tháng tới, các cầu thủ ở Bundesliga sẽ vừa đá vừa thấp thỏm. Chín vòng đấu nghĩa là chín vòng xét nghiệm và những kết quả dương tính sẽ làm giải đấu thêm nhiều phen náo loạn. Và có thể, không phải mọi ngôi sao có thu nhập hàng chục triệu USD/năm sẽ chấp nhận sự an bài mà những người điều hành bóng đá sắp xếp cho họ.

Bundesliga trở lại tưng bừng

Ngày thi đấu trở lại đầu tiên của Bundesliga đã diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch: các CĐV không tụ tập bên ngoài sân, các cầu thủ cũng ý thức giữ khoảng cách (trừ việc chơi bóng) trên sân cỏ. Và 22 bàn thắng được ghi trong 8 trận đấu (chưa tính trận Werder Bremen - Leverkusen đá muộn).

Sau khi Dortmund và Monchengladbach giành chiến thắng tưng bừng, Bayern Munich cũng nhẹ nhàng đánh bại Union Berlin với tỉ số 2-0 để xây chắc ngôi đầu bảng với 58 điểm, hơn Dortmund 4 điểm.

Dậy sóng với màn ăn mừng "không phù hợp"

dedryck-boyata-marko-grujic-hertha-berlin-hoffenheim-2019-20_20css9ewqr1k1fdwznonv1j9u 2(read-only)

Dedryck Boyata (trái) có màn ăn mừng “không phù hợp” với Marko Grujic - Ảnh: Getty Images

Trung vệ Dedryck Boyata (CLB Hertha Berlin) đã khiến truyền thông dậy sóng với màn ăn mừng sau bàn thắng của đội nhà. Cụ thể, trong chiến thắng 3-0 trước Hoffenheim ở Giải VĐQG Đức (Bundesliga) cuối tuần rồi, Boyata có khoảnh khắc chạy tới và làm hành động giống như hôn vào cổ đồng đội Marko Grujic.

Đó sẽ là một kiểu ăn mừng bình thường nếu... không có dịch COVID-19. Bundesliga có quy định các cầu thủ không được tiếp xúc gần khi ăn mừng bàn thắng khi giải đấu trở lại. Vì thế, màn ăn mừng của Boyata là "không phù hợp" ở thời điểm này. Dù sao, anh cũng gặp may khi ban tổ chức xác nhận sẽ không có án phạt được đưa ra.

Sau đó, cầu thủ người Bỉ cũng đã lên tiếng trên Instagram. Anh giải thích rằng mình chỉ đang trao đổi với Grujic về chiến thuật cho tình huống cố định. Dù vậy, Boyata vẫn thừa nhận mình đã làm sai khi dùng tay chạm vào mặt đồng đội và có hành động tiếp xúc gần. "Chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn khi thi đấu trong điều kiện này. Chúng ta phải thích nghi với lối chơi và cách ăn mừng" - Boyata chia sẻ.

Đ.K.

Lewandowski ‘nổ súng’, Bayern Munich chiến thắng ngày Bundesliga trở lại Lewandowski ‘nổ súng’, Bayern Munich chiến thắng ngày Bundesliga trở lại

TTO - Khuya 17-5, ở vòng 26 Giải vô địch Đức (Bundesliga), Robert Lewandowski và Benjamin Pavard đã cùng nhau ghi bàn, giúp Bayern Munich đá bại Union Berlin 2-0 trên sân khách trong ngày Bundesliga trở lại.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên